| Hotline: 0983.970.780

Nhiều dấu hiệu sai phạm tại dự án Picity High Park

Thứ Bảy 16/11/2019 , 07:05 (GMT+7)

Dự án Khu nhà ở Gò Sao (tên thương mại Picity High Park) có vị trí mặt tiền đường Thạnh Xuân 13, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư (Cty Gia Cư thuộc Tập đoàn Pi Group) làm chủ đầu tư.

16-37-12_1
Dự án Picity High Park đến nay chưa có dấu hiệu thi công xây dựng.

Dự án này có dấu hiệu đất công chuyển nhượng không qua đấu giá, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện và thay đổi mục đích sử dụng.
 

Cty Gia Cư có huy động vốn trái phép?

Nhiều tháng nay, Dự án Picity High Park liên tục được chào mời rầm rộ từ các trang mạng đến các bảng quảng cáo, tờ rơi tràn lan ở khu vực TP.HCM nhất là địa bàn quận 12.

Để tìm hiểu thông tin, chúng tôi được một nhân viên kinh doanh tự xưng phía sàn Pi Home là nhà phân phối của Picity High Park. Nhân viên này giới thiệu: Dự án Picity High Park có tổng diện tích 8,6 ha, được quy hoạch thành 6 block cao từ 15-18 tầng, gồm 2.577 căn hộ. Dự án nằm ngay trung tâm quận 12 với các tiện ích như gần siêu thị Metro, gần trung tâm hành chính quận…

Dự án cũng có nhiều tiện ích như trường mầm non, trường liên cấp chuẩn quốc tế, khu thương mại shophouse, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, đường chạy bộ 3km, phòng tập thể dục đa chức năng, công viên rộng 3 ha… Hiện dự án đang được chủ đầu tư đưa ra với mức giá từ 1,2 -1,5 tỷ đồng/căn hộ. Hiện dự án đang tiến hành giữ chỗ 50 triệu đồng/căn, dự kiến cuối quý 4/2019 chủ đầu tư sẽ mở bán.

16-37-12_21
Mặc dù dự án đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý thế nhưng lại được chào bán rầm rộ.

Tuy nhiên, chúng tôi hỏi về hồ sơ pháp lý cụ thể của Picity High Park, nhân viên này không đưa ra được giấy tờ gì và nói: Anh chị lên xem nhà mẫu vị trí dự án, ở đó có bên pháp lý sẽ có đầy đủ thủ tục. Tại dự án chúng tôi ghi nhận, bên trong có ít máy móc, chưa có dấu hiệu thi công và có một khu nhà mẫu đã được xây dựng lên.
 

Có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Dự án Picity High Park được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) đề nghị cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Gia Cư để thực hiện dự án cho Cán bộ công nhân viên liên sở, ngành và cán bộ chiến sĩ của C05 theo Công văn số 3549/STC-NS ngày 20/4/2010. Sau đó UBND quận 12 có quyết định quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, Khu nhà ở Thạnh Xuân nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở chính đáng của cán bộ, chiến sĩ thuộc một số đơn vị của Bộ Công an và TP.HCM.

Đến năm 2018, UBND quận 12 lại có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh nhiều mục tiêu của dự án này là chung cư thương mại. Ngày 27/8/2018, UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Gò Sao, phường Thạnh Xuân, quận 12.

16-37-12_3
Dự án đến nay đã được Công ty Pi Home tiến hành thu tiền hàng trăm triệu từ nhiều khách hàng.

Tại văn bản trên do Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến ký, quy định rõ tại mục 11 về tiến độ thực hiện dự án là 3 năm kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư. Và tại mục số 15, quy định rõ về hiệu lực thực hiện: “Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày UBND TP.HCM chấp thuận chủ trường đầu tư và công nhận Công ty TNHH MTV đầu tư Phát triển Gia Cư làm chủ đầu tư dự án nêu trên. Nếu chủ đầu tư không thực hiện hoàn tất thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Chính phủ về quản lý đầu tư và phát triển đô thị cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì văn bản chấp thuận chủ trường đầu tư và công nhân chủ đầu tư này sẽ hết hiệu lực thực hiện”.

Đến đây dư luận đặt vấn đề, có hay không “khuất tất” của chính quyền địa phương và chủ đầu tư Gia Cư khi tạo điều kiện cho dự án Gò Sao (Picity High Park) từ nhà ở cán bộ công nhân viên thành nhà thương mại? Việc chủ đầu tư Gia Cư đang rao bán dự án Picity High Park có đảm bảo tính pháp lý, tiến độ đến với khách hàng?

(Kiến thức gia đình số 46)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm