| Hotline: 0983.970.780

Nhiều hồ chứa nguy cấp

Thứ Sáu 05/09/2014 , 10:15 (GMT+7)

Tỉnh Bình Định có 165 hồ chứa đã “cao niên”, nhiều hồ xuống cấp nghiêm trọng. 

Đặc biệt trong mùa bão lũ năm nay, những hồ đã chạm ngưỡng mất an toàn, nếu không có phương án phòng chống kỹ lưỡng sẽ có nguy cơ xảy ra sự cố.

Nhiều mà nhỏ

Hầu hết các hồ chứa ở Bình Định có dung tích chứa rất nhỏ. Theo Chi cục Thủy lợi, đê điều & PCLB tỉnh thì chỉ 18 hồ có dung tích chứa từ 3 triệu m3 trở lên; 30 hồ có dung tích chứa từ 1 - 3 triệu m3 và có đến 117 hồ có dung tích nhỏ hơn 1 triệu m3 nước do các địa phương quản lý.

Phần lớn các hồ chứa được xây dựng từ thập niên 80 (thế kỷ 20). Ngoài rất ít các hồ lớn được xây dựng bài bản theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, số còn lại được xây dựng theo hình thức nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ.

Do không được tu bổ kịp thời nên nhiều công trình ngày càng rệu rã. Từ đầu năm 2000, bằng nguồn vốn hỗ trợ của TƯ và ngân sách địa phương, Bình Định đã sửa chữa, nâng cấp được gần 50 công trình. Tuy nhiên hiện nay, Bình Định vẫn còn đến hơn 40 công trình, hạng mục công trình xuống cấp có nguy cơ vỡ hồ trong mùa mưa bão.

Những "căn bệnh" kinh niên của các hồ chứa là hỏng đập đất, hư cống lấy nước và tràn xả lũ cụm đầu mối. Hầu hết đập đất các hồ đều bị thấm qua nền, qua thân đập và dọc theo mang cống lấy nước; mái thượng lưu bị sạt lở, đá lát khan bị xô tụt; mái hạ lưu bị xói sạt do nước mưa, thiếu rãnh thoát nước, thiếu vật thoát nước phía hạ lưu…

Đáng quan ngại là có đến 32 hồ có cống lấy nước kiểu bậc thang. Đây là hình thức cống lấy nước vừa khó vận hành vừa nguy hiển, thất thoát nước rất lớn cần sửa chữa. Ngoài ra, còn có 47 hồ có tràn xả lũ đặt trên nền đất tự nhiên bị xói lở trầm trọng.

“Hiện Bình Định còn 57 hồ chứa có mái thượng lưu đập chưa được gia cố bằng vật liệu cứng”, ông Nguyễn Xuân Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, đề điều và PCLB Bình Định nói.

Không chỉ vậy, cống lấy nước các hồ hầu hết cũng đã xuống cấp. Thân cống sụt lún, nứt, khớp nối bị rò rỉ; đất chống thấm quanh thân cống không bảo đảm chất lượng gây thấm dọc thân cống; máy đóng mở cửa van thường trục trặc, rò rỉ nước…

Hư hỏng mới

Trước mùa bão lũ năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh này đã phối hợp cũng các địa phương kiểm tra toàn diện các hồ chứa để có phương án phòng chống hiệu quả.

“Đến 15/9, các huyện phải có báo cáo tình hình các hồ chứa. Từ 20 -30/9, Sỏ NN-PTNT phối hợp với các địa phương kiểm tra lại những hồ chứa nguy cơ mất an toàn nhất để có giải pháp ứng phó.
Đối với các hồ thủy điện, chúng tôi sẽ yêu cầu phải có quy chế phối hợp với các địa phương và chủ hồ bên dưới, thông tin phải được kết nối chặt chẽ giữa thượng lưu và hạ lưu về công tác xả lũ, xả lũ khẩn cấp để tránh thiệt hại”, ông Nguyễn Xuân Phú.

Ông Phú cho biết thêm: “Chúng tôi vừa phát hiện thêm tại đập đất của hồ An Tường (Mỹ Lộc, Phù Mỹ) mái thượng lưu có nhiều vị trí bị xói lở, mái hạ lưu đập cũng lâm cảnh tương tự, nghiêm trọng hơn là các vết xói lở tạo thành rãnh.

Trên mặt đập và cơ đập phía hạ lưu xuất hiện nhiều vết nứt dọc có độ sâu từ 1,2 - 1,6m.

Hồ Cây Me (Mỹ Thành, Phù Mỹ) đang bị thẩm mạnh qua thân và nền đập, mái thượng lưu đập bị sạt lở khoét sâu, cống bậc thang hư hỏng.

Tại hồ chứa nước Núi Một (Nhơn Tân, TX An Nhơn), hèm phai các khớp nối đồng trước cống lấy nước bị hư hỏng, đoạn ống chuyển tiếp từ ống vuông sang ống tròn đã bị rách khoảng 2 m2”.

Hư cũ chưa giải quyết xong hư mới đã đến của các hồ chứa đã làm “đau đầu” những người có trách nhiệm ở tỉnh này, nhất là khi bão lũ "gõ cửa".

Do đó, công tác an toàn hồ chứa được lãnh đạo Sở NN-PTNT Bình Định buộc các địa phương phải được thể hiện rõ ràng trong phương án PCLB từ hiện trạng đến các giải pháp ứng cứu nếu có sự cố xảy ra...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm