| Hotline: 0983.970.780

Nhiều người Việt mất trắng trong vụ cháy “chợ Đồng Xuân” ở Berlin

Thứ Năm 12/05/2016 , 09:08 (GMT+7)

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn các thông tin chính thức cho biết, chủ kho hàng nêu trên là một người Ấn Độ và người này đã cho thuê các nhà kho để khách chứa hàng. Trong số 23 chủ hàng thuê kho này có người Ấn Độ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ,… song người Việt chiếm đông đảo nhất.

Vụ cháy một nhà kho lưu hàng nằm sát Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin (Đức) ngày 11/5 không gây thương vong về người, song gây thiệt hại rất lớn về tài sản, ước tính lên tới nhiều triệu euro, trong đó nhiều nạn nhân bị thiệt hại là người Việt.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn các thông tin chính thức cho biết, chủ kho hàng nêu trên là một người Ấn Độ và người này đã cho thuê các nhà kho để khách chứa hàng. Trong số 23 chủ hàng thuê kho này có người Ấn Độ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ,… song người Việt chiếm đông đảo nhất.

Có tới 12 chủ hàng người Việt thuê kho chứa hàng trong toà nhà bị cháy và nhiều người thiệt hại hàng trăm nghìn euro vì vụ hỏa hoạn này.

Đáng tiếc là nhiều người trong số này không đóng bảo hiểm hàng nên sẽ mất trắng.

Cho tới lúc này, nguyên nhân vụ cháy được cho là do có người hàn xì ở kho hàng và đã dẫn tới cháy nổ bình gas khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng thiêu trụi toàn bộ nhà kho.

Do hàng hóa trong kho đa phần là hàng dễ cháy như quần áo, rèm cửa, điện thoại, hóa chất sơn móng tay, bình xịt… nên ngọn lửa lan nhanh hầu như không thể kiểm soát.

Tuy nhiên, một điều khiến cộng đồng người Việt hết sức bất bình là việc lực lượng cứu hỏa được triển khai tới hiện trường (ban đầu chỉ khoảng 75 người, sau đó lên tới gần 200 người), song họ không có ngay nước để dập tắt đám cháy.

Cả ba vòi nước cứu hỏa gần đó đều không thể vận hành và khi các xe chuyên dụng nối ống lấy được nguồn nước cứu hỏa từ cách đó khoảng 500 mét thì ngọn lửa đã lan ra quá nửa kho hàng.

Chất dễ cháy kết hợp với gió to đã khiến ngọn lửa lan nhanh thiêu trụi toàn bộ hai tầng kho hàng.

Một số nguồn tin cho biết kho hàng bị cháy của người Ấn Độ cho thuê giá thấp và không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ, do vậy tất cả đều bị động khi hỏa hoạn xảy ra.

Công tác cứu hộ vẫn được tiếp tục tới tận đêm khuya và phải tới ngày 12/5, cảnh sát điều tra mới có thể bắt đầu tìm nguyên nhân dẫn tới vụ hoả hoạn này.

Ngay khi xảy ra vụ hỏa hoạn, lãnh đạo Đại sứ quán nước ta tại Đức và Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã tới hiện trường, thăm hỏi, động viên những người bị thiệt hại nặng về tài sản trong vụ hoả hoạn này.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm