| Hotline: 0983.970.780

Nhiều vùng ở Nhật Bản đề nghị được áp tình trạng khẩn cấp

Thứ Bảy 09/01/2021 , 15:23 (GMT+7)

Thống đốc các tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo vừa yêu cầu Thủ tướng áp lệnh tình trạng khẩn cấp giống như Tokyo do số ca lây nhiễm coronavirus tái bùng phát trở lại.

Sự tái bùng phát và tốc độ lây lan nhanh chóng của Covid-19 có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và nền kinh tế Nhật Bản. Ảnh: NHK

Sự tái bùng phát và tốc độ lây lan nhanh chóng của Covid-19 có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và nền kinh tế Nhật Bản. Ảnh: NHK

Cuộc họp trực tuyến giữa các thống đốc với Bộ trưởng phụ trách phản ứng của chính phủ với đại dịch Covid-19, ông Yasutoshi Nishimura diễn ra ngày thứ Bảy sau khi thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận là Chiba, Kanagawa và Saitama bắt đầu tình trạng khẩn cấp trước đó một ngày và lệnh này kéo dài một tháng.

Trong khi đó, lãnh đạo của hai tỉnh Aichi và Gifu ở miền trung Nhật Bản và Tochigi, ở phía bắc Tokyo hiện cũng đang cân nhắc đưa ra các yêu cầu về việc áp lệnh tình trạng khẩn cấp tương tự.

Hiệp hội Thống đốc Quốc gia hôm nay cũng đã đồng ý dự thảo các đề xuất về các biện pháp chống lại đại dịch, yêu cầu chính quyền trung ương nhanh chóng mở rộng tình trạng khẩn cấp trong trường hợp cần thiết.  

Tổ chức này đồng thời kêu gọi sửa đổi khẩn cấp ngay trong ngày hôm nay luật Các biện pháp đặc biệt về đại dịch để đưa thêm điều khoản hình sự vào thực thi nhằm bắt buộc đóng cửa kinh doanh và rút ngắn giờ mở cửa các quán bar và nhà hàng hiệu quả hơn.

Sự tái bùng phát trở lại của đại dịch coronavirus đã và đang làm gia tăng sự căng thẳng đối với hệ thống y tế của Nhật Bản sau khi nhiều tỉnh đã ba ngày liên tiếp có số ca lây nhiễm tăng cao, đe dọa nền kinh tế đất nước.

Coronavirus hoành hành ở Nhật Bản đến nay đã làm trên 275.000 ca nhiễm, khiến 3.570 người tử vong.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất