| Hotline: 0983.970.780

Nhìn lại chuyến tiếp cận Mặt trăng của tàu Apollo 13 sau nửa thế kỷ

Thứ Hai 13/04/2020 , 15:34 (GMT+7)

Cách đây 50 năm, 3 phi hành gia người Mỹ cùng tàu vũ trụ Apollo 13 phải bỏ ý định đổ bộ vì sự cố nhưng vẫn tiếp cận gần được Mặt trăng.

Apollo 13 là chuyến tàu không gian có người lái thứ bảy trong chương trình Apollo của Mỹ và là chuyến thứ ba có ý định hạ cánh trên Mặt trăng. Tàu được phóng đi tại Florida vào ngày 11/4/1970.

Apollo 13 là chuyến tàu không gian có người lái thứ bảy trong chương trình Apollo của Mỹ và là chuyến thứ ba có ý định hạ cánh trên Mặt trăng. Tàu được phóng đi tại Florida vào ngày 11/4/1970.

Chuyến bay được James A. Lovell chỉ huy, John L. 'Jack' Swigert là phi công mô đun chỉ huy và Fred W. Haise là phi công mô đun Mặt trăng. Swigert là người thay thế cho phi công mô đun chỉ huy ban đầu Ken Mattingly.

Chuyến bay được James A. Lovell chỉ huy, John L. "Jack" Swigert là phi công mô đun chỉ huy và Fred W. Haise là phi công mô đun Mặt trăng. Swigert là người thay thế cho phi công mô đun chỉ huy ban đầu Ken Mattingly.

Kế hoạch đổ bộ Mặt trăng của Apollo 13 đã phải hủy bỏ sau khi tàu gặp phải sự cố. Thảm họa xảy ra vào giờ thứ 56 sau khi con tàu được phóng lên quỹ đạo, bình oxy phát nổ làm tê liệt các Module Dịch vụ (SM), làm Module chỉ huy (CM) lệ thuộc vào nó cũng bị ảnh hưởng.

Kế hoạch đổ bộ Mặt trăng của Apollo 13 đã phải hủy bỏ sau khi tàu gặp phải sự cố. Thảm họa xảy ra vào giờ thứ 56 sau khi con tàu được phóng lên quỹ đạo, bình oxy phát nổ làm tê liệt các Module Dịch vụ (SM), làm Module chỉ huy (CM) lệ thuộc vào nó cũng bị ảnh hưởng.

Mặc dù gặp khó khăn lớn do năng lực hạn chế, mất nhiệt cabin, thiếu nước uống, và các nhu cầu quan trọng để sửa tạm giàn hệ thống loại bỏ carbon dioxide, phi hành đoàn đã vượt qua và trở về Trái đất an toàn vào ngày 17/4.

Mặc dù gặp khó khăn lớn do năng lực hạn chế, mất nhiệt cabin, thiếu nước uống, và các nhu cầu quan trọng để sửa tạm giàn hệ thống loại bỏ carbon dioxide, phi hành đoàn đã vượt qua và trở về Trái đất an toàn vào ngày 17/4.

Các phi hành gia của Apollo 13 rời tòa nhà vận hành để lên xe đến bệ phóng 39A trước khi làm nhiệm vụ đổ bộ lên Mặt trăng, đi đầu là James Lovell, sau đó là John Swigert và cuối cùng phía xa là Fred Haise.

Các phi hành gia của Apollo 13 rời tòa nhà vận hành để lên xe đến bệ phóng 39A trước khi làm nhiệm vụ đổ bộ lên Mặt trăng, đi đầu là James Lovell, sau đó là John Swigert và cuối cùng phía xa là Fred Haise.

Hơn 13h ngày 11/4/1970, tên lửa Saturn V khởi động đưa tàu vũ trụ Apollo 13 rời bệ phóng, đi vào quỹ đạo với mục tiêu chinh phục Mặt trăng.

Hơn 13h ngày 11/4/1970, tên lửa Saturn V khởi động đưa tàu vũ trụ Apollo 13 rời bệ phóng, đi vào quỹ đạo với mục tiêu chinh phục Mặt trăng.

Hình ảnh rõ nét về Mexico và Bán đảo Baja California trên Trái đất được chụp lại từ tàu Apollo 13 khi hành tinh của chúng ta đang chìm 1/3 trong bóng tối.

Hình ảnh rõ nét về Mexico và Bán đảo Baja California trên Trái đất được chụp lại từ tàu Apollo 13 khi hành tinh của chúng ta đang chìm 1/3 trong bóng tối.

Quang cảnh bên trong phòng điều hành chính của nhiệm vụ đổ bộ lên Mặt trăng của Apollo 13, trong đó hình ảnh từ con tàu được truyền trực tiếp trên màn hình lớn. 

Quang cảnh bên trong phòng điều hành chính của nhiệm vụ đổ bộ lên Mặt trăng của Apollo 13, trong đó hình ảnh từ con tàu được truyền trực tiếp trên màn hình lớn. 

Một phần tên lửa Saturn V rocket được nhìn thấy từ cửa sổ của Apollo 13.

Một phần tên lửa Saturn V rocket được nhìn thấy từ cửa sổ của Apollo 13.

Sau khi gặp sự cố, tàu Apollo 13 phải tìm cách sử dụng lực hấp dẫn của Mặt trăng làm đà để lao về phía Trái đất. Trong ảnh là tầm quan sát của các phi hành gia khi chỉ cách bề mặt Mặt trăng khoảng 158 dặm ở phía bên kia. Vị trị này cũng là khoảng cách xa nhất mà một tàu vũ trụ có người lái tạo ra với Trái đất: 400,171 km.

Sau khi gặp sự cố, tàu Apollo 13 phải tìm cách sử dụng lực hấp dẫn của Mặt trăng làm đà để lao về phía Trái đất. Trong ảnh là tầm quan sát của các phi hành gia khi chỉ cách bề mặt Mặt trăng khoảng 158 dặm ở phía bên kia. Vị trị này cũng là khoảng cách xa nhất mà một tàu vũ trụ có người lái tạo ra với Trái đất: 400,171 km.

Hình ảnh Trái đất được nhìn thấy qua cửa sổ của Apollo 13 trên đường đưa 3 phi hành gia trở về nhà.

Hình ảnh Trái đất được nhìn thấy qua cửa sổ của Apollo 13 trên đường đưa 3 phi hành gia trở về nhà.

Hình ảnh dù được bung, đưa mô đun chỉ huy hạ cánh an toàn xuống khu vực ở Nam Thái Bình Dương ngày 17/4/1970.

Hình ảnh dù được bung, đưa mô đun chỉ huy hạ cánh an toàn xuống khu vực ở Nam Thái Bình Dương ngày 17/4/1970.

Các phi hành gia thoát khỏi mô đun và chờ đợi trực thăng cứu hộ.

Các phi hành gia thoát khỏi mô đun và chờ đợi trực thăng cứu hộ.

Trực thăng Hải quân Mỹ cùng tàu chiến đến hộ tống, đưa các phi hành gia về đất liền.

Trực thăng Hải quân Mỹ cùng tàu chiến đến hộ tống, đưa các phi hành gia về đất liền.

Tống thống Richard Nixon vinh danh và trao huân chương cho 3 phi hành gia sau khi trở về Trái đất an toàn.

Tống thống Richard Nixon vinh danh và trao huân chương cho 3 phi hành gia sau khi trở về Trái đất an toàn.

(Theo Atlantic)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.