| Hotline: 0983.970.780

Nhọc nhằn cứu cây cà phê

Thứ Ba 12/04/2016 , 14:10 (GMT+7)

Hàng ngàn hộ nông dân trồng cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang gồng mình, tìm mọi giải pháp cứu hàng trăm ha cà phê trước nguy cơ bị cháy khô. Đa phần các hồ, đập, sông, suối trên địa bàn tỉnh đã gần như suy kiệt.

Bỏ cà phê non cứu cây

Theo dự báo, tình trạng khô hạn và nắng nóng sẽ còn kéo dài, nhưng gần 500ha cà phê của người dân ở xã xã Đắk Ngo (Tuy Đức, Đắk Nông) nguy cơ chết cháy nếu không có nước tưới kịp thời trong thời gian tới đây. Trước mắt, giải pháp là bỏ cà phê non cứu cây.

Vườn cà phê của anh Nguyễn Văn Hải, thôn 2, xã Đắk Ngo, đã bị héo lá. Cả vườn cây khô khát nhưng anh Hải không có cách nào cứu vãn tình hình.

Theo anh Hải, từ đầu mùa khô đến nay, gia đình đã dùng nguồn nước từ hồ chứa của thôn để tưới 4 đợt cho cà phê. Thế nhưng, do tình hình khô hạn kéo dài nên các hồ chứa trơ đáy, không thể đủ nước tưới đợt tiếp theo. “Trước mắt, tôi và hàng chục hộ dân ở trong thôn phải hợp lực lại nạo vét hồ, huy động máy bơm thay phiên nhau ngày đêm túc trực”, anh Hải nói.

Theo người dân, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh hạn hán diễn ra nghiêm trọng đến như vậy. Những năm trước, các hồ chứa trên địa bàn luôn đầy nước nhưng hai năm trở lại đây thì bị cạn rất nhanh, trơ đáy.

Hạn còn gay gắt

Theo Sở NN-PTNT Đắk Nông, dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền Trung và Tây Nguyên, từ nay đến tháng 6/2016, dòng chảy trên các sông Trung bộ và Tây Nguyên tiếp tục giảm dần và tình trạng khô hạn ở Tây Nguyên đến đầu tháng 6 mới dần được cải thiện.

16-05-20_nh-2
Đa phần các hồ chứa trên địa bàn xã Đắk Ngo đã bị trơ đáy

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có hơn 22.000ha cây công nghiệp phần lớn là cà phê và hồ tiêu thiếu nước tưới đợt 3, đợt 4, thiếu nguồn nước để chống hạn và không có giải pháp khắc phục...

Một số nơi như Đắk Mil, Chư Jút, Krông Nô, Đắk Glong, nhân dân đã phải đi xa để chở nước sinh hoạt hoặc mua với giá từ 60 - 80 nghìn đồng/m3 nước. Nếu đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 vẫn không có mưa, sẽ có 7.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt.

Theo ông Lê Viết Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Đắk Nông, toàn tỉnh đã có 11.000/19.582 ao chứa nước của dân bị cạn kiệt. Chính vì vậy, 14.200ha cà phê, hồ tiêu thiếu nước tưới đợt 3 và đợt 4 có nguy cơ khô cành, rụng quả, chết cây rất cao.

Nếu kịch bản diễn biến thời tiết như dự báo thì không chỉ các huyện phía bắc tỉnh mà các huyện phía nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đánh giá của Chi cục Thủy lợi Đắk Nông: Tỷ lệ cây trồng có nước tưới trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại mới đạt 67 - 68%. Trong đó công trình thủy lợi mới đáp ứng được 34% diện tích cây trồng cần nước tưới. Còn lại 33 - 34% diện tích được tưới từ sông suối, đập tạm, ao, hồ chứa nước nhỏ, giếng khoan, giếng đào của nhân dân. Trong thời gian tới sẽ có thêm 34 công trình có nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán, làm ảnh hưởng thêm trên 4.134ha cây trồng các loại.

Hiện ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 127,124 tỷ đồng. Tỉnh đã hỗ trợ 17,6 tỷ dùng để duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi, nạo vét kênh dẫn, cửa vào, hỗ trợ tiền điện, tiền dầu vượt định mức. Cấp bù thủy lợi phí 7 tỷ đồng chi đắp đập dâng, đập tạm, nạo vét kênh mương, thuê nhân công điều tiết nước; 2,8 tỷ đồng chi hỗ trợ phân bón, dầu tưới, hỗ trợ cứu đói cho người dân.

16-05-20_nh-3
Ưu tiên của người dân lúc này là tập trung cứu cây, hi vọng vào những vụ cà phê những năm sau

Trước mắt, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục công tác theo dõi và cảnh báo diễn biến về thời tiết, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến người dân sử dụng nước tiết kiệm, điều tiết nguồn nước, củng cố các đập tạm, đập bổi để giữ nước.

Về lâu dài, cần tiếp tục nâng cấp các công trình thủy lợi đã xuống cấp, đồng thời đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi trọng điểm ở vùng thường xảy ra hạn như Chư Jút, Krông Nô, Đắk Mil... Rà soát, quy hoạch dân cư, quy hoạch nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm