| Hotline: 0983.970.780

No ấm Đọi Sơn

Thứ Tư 18/06/2014 , 09:48 (GMT+7)

Về với Đọi Sơn hôm nay, đi trên các tuyến đường trục chính của xã được trải nhựa phẳng phiu, ta cứ ngỡ đi trên phố thị. 

Từ Hà Nội, xuôi theo QL 1 đến đoạn giữa Đồng Văn và TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nhìn về phía đông khoảng 3 km theo đường chim bay, ta bắt gặp một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.

Cả một vùng ĐBSH bằng phẳng, bao la bỗng mọc lên một quả núi cao gần hai trăm mét so với mặt nước biển, trông như đầu con rồng đá khổng lồ. Đó chính là trung tâm xã Đọi Sơn thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với 7 thôn bao bọc xung quanh, lại nằm cạnh dòng Châu Giang thơ mộng tạo nên cảnh quan sơn thủy hữu tình.

Theo thuyết phong thủy, nơi đây thế đất phát vương bởi quanh núi có 9 giếng là 9 mắt rồng. Mảnh đất ắp đầy vượng khí mà từ xưa Trấn Sơn Nam truyền tụng: “Đầu gối núi Đọi/ Chân dọi Tuần Vường/ Phát tích Đế Vương/ Lưu truyền vạn đại”.

Vào năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên phúc thứ 7 (năm 987), vua Lê Đại Hành vốn coi trọng nông nghiệp đã về đây cúng lễ rồi đích thân cày tịch điền, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mở đầu phong tục đẹp để các vua triều đại sau noi gương khuyến nông.

Khơi dậy truyền thống lịch sử, văn hóa ấy, từ năm 2008, tỉnh Hà Nam tổ chức lễ hội vào ngày mồng 7 tháng Giêng hằng năm nhằm khôi phục, tái hiện trọng thể Lễ Tịch điền với nghi thức cổ truyền.

Năm 2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tiếp đến là năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm và đều trực tiếp xuống đồng cày tịch điền. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã 3 lần về thăm và nói chuyện với nhân dân tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động SX.

Đọi Sơn là 1 trong 5 xã được chọn làm điểm xây dựng mô hình NTM của tỉnh Hà Nam. Đến nay, Đọi Sơn đã đạt được những kết quả khả quan. Đọi Sơn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và tỉnh Hà Nam công nhận là xã NTM.

Về với Đọi Sơn hôm nay, đi trên các tuyến đường trục chính của xã được trải nhựa phẳng phiu, ta cứ ngỡ đi trên phố thị. Những ngôi nhà mái ngói, mái bằng xây kiểu hiện đại đua nhau mọc san sát hai bên đường.

Đường vào các thôn, xóm, ngõ… được trải bê tông. Các đường trục nội đồng cũng được mở rộng và trải bê tông hoặc rải đá cấp phối, đảm bảo cứng hóa mặt đường. Nhờ có hệ thống điện lưới quốc gia mà cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Nhà nào cũng có ti vi, nhiều gia đình sắm cả tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, lò vi sóng… Ban đêm, các tuyến đường rực rỡ ánh đèn. Các nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh mẽ.

Điều đáng ghi nhận là địa phương đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng một nhà máy nước, không những cung cấp đủ nước sạch cho toàn xã, mà còn cung cấp cho cả các xã lân cận. Việc người dân được dùng nước sạch đã xóa bỏ tình trạng sử dụng nước giếng công cộng, giếng khơi, giếng khoan… tồn tại từ bao đời nay.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng là một thế mạnh của Đọi Sơn. Đến nay xã có 17 đội bóng chuyền, 7 đội cầu lông, thôn nào cũng có đội văn nghệ.

Một thay đổi có tính bước ngoặt trong suy nghĩ cũng như hành động của người dân từ xa xưa, đó là công tác vệ sinh môi trường. Nếu như trước đây rác thải đổ bừa bãi ra đường, nơi công cộng… thì nay mọi nhà, mọi người đều tự giác thu gom đổ đúng nơi quy định.

Theo lịch, các tổ thu gom rác của xã đưa về 3 khu chứa rộng trên 2.000 m2 để xử lý. Các khu dân cư đều có hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước. Các cơ sở SX tiểu thủ công nghiệp… đều đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường.

Chúng tôi có dịp tham quan thôn Đọi Tam thuộc xã Đọi Sơn, một làng nghề có truyền thống làm trống nổi tiếng từ nhiều đời nay. Các sản phẩm trống Đọi Tam vinh dự được dâng tặng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong đó có một chiếc trống to nhất cả nước. Có tận mắt chứng kiến công nghệ làm trống mới thấy sự vất vả, kiên trì, sáng tạo của những người thợ tài hoa nơi đây.

Những kết quả mà Đọi Sơn đã đạt được thật đáng trân trọng. Làng quê Đọi Sơn đang chuyển mình với một diện mạo mới, khang trang. Môi trường xanh, sạch, đẹp. An ninh trật tự được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao. Người dân ngày càng phấn khởi, tự hào hơn về quê hương mình.

Từ việc chuẩn bị nguyên liệu làm tang trống, xử lý da (chủ yếu là da trâu) làm mặt trống đến việc lắp ghép là cả một quá trình nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo, điêu luyện của người thợ mới tạo ra được những sản phẩm trống chính hiệu.

Đội trống của thôn Đọi Tam gồm những nam thanh nữ tú được mời đi phục vụ, giao lưu trong các dịp lễ hội ở nhiều địa phương trong nước.

Trao đổi với chúng tôi về tình hình phát triển kinh tế của địa phương, ông Chu Thế Canh, Chủ tịch UBND xã Đọi Sơn, vui vẻ cho biết:

- Thực hiện Đề án mô hình NTM về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, địa phương đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng có giá trị cao, ứng dụng tiến bộ khoa học vào SX nên bình quân lương thực hàng năm đạt từ 620 kg đến 630 kg/người/năm, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại thông qua việc phát triển đa dạng các sản phẩm làng nghề, các cơ sở SX như làm trống, kèn, bồn tắm, may công nghiệp, đồ gỗ, cơ khí, SX vật liệu xây dựng, ấp trứng gia cầm… tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tổng số lao động trong lĩnh vực dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp có 2.961/3.950 lao động. Số lao động đã qua đào tạo là 3.090 người. Số lao động có việc làm thường xuyên đạt 93%. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân đạt 12,2 triệu đồng/người/năm thì năm 2012 đạt 18,1 triệu đồng, năm 2013 đạt 23 triệu đồng.

Khi được hỏi về bí quyết thành công trong xây dựng NTM ở Đọi Sơn, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Đọi Sơn, cho hay: Xây dựng NTM đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo được sự đoàn kết, thống nhất, sự chung sức chung lòng của người dân là điều có ý nghĩa quyết định.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm