| Hotline: 0983.970.780

Nỗ lực chống hạn

Thứ Năm 13/08/2015 , 07:30 (GMT+7)

Trong vụ HT tình hình thời tiết trên địa bàn Phú Yên rất gay gắt, lượng nước về đầu mối các công trình giảm thấp, nên công tác điều nước thời gian qua hết sức khó khăn.

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, toàn tỉnh có gần 400 ha lúa HT không có nước, phải chuyển sang cây trồng khác và 7.000 ha lúa HT đã gieo sạ bị thiếu nước tưới nghiêm trọng; trong đó hơn 260 ha ở các huyện Đông Hòa, Tây Hòa không có nguồn nước bơm tưới, khả năng mất trắng cao.

Đứng trước tình hình trên, tại cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7, đề ra chương trình công tác tháng 8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Phạm Đình Cự đã yêu cầu các ngành, địa phương tập trung chống hạn.

Xã Hòa Tân Đông (Đông Hòa) có hàng trăm ha lúa đang giai đoạn trỗ bông và ngậm sữa đã bơm tưới chống hạn liên tục từ đầu tháng 6 đến nay.

Ông Bùi Thanh Tường, phụ trách kế hoạch HTX Kinh doanh dịch vụ Hòa Tân Đông cho biết, các cánh đồng lúa “ăn” nước từ đập Hóc Giỏ, Hóc Nhum, Đồng Lau. Song hạn hán kéo dài nên các đập đã cạn kiệt. Để cứu lúa, những tháng qua đơn vị đã đắp đập ngăn sông Hà Dừa, lắp đặt 6 máy bơm chuyền từ sông Bánh Lái vào để tạo nguồn cho người dân lấy nước bơm vào ruộng.

“Tính đến nay chúng tôi đã triển khai 9 đợt bơm tưới/máy, chi phí lên đến gần 200 triệu đồng, chưa kể chi phí đắp đập và nạo vét. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục bơm tưới, vì trời chưa có mưa và nguồn nước thì đang gần cạn kiệt. Tuy nhiên với sự nỗ lực chống hạn nên đến thời điểm này diện tích lúa của đơn vị quản lý vẫn sinh trưởng và phát triển tốt”, ông Tường chia sẻ.

Đối với các xứ đồng nằm cuối kênh hệ thống thủy nông Đồng Cam cũng xảy ra thiếu nước tưới cục bộ. Tiêu biểu như cánh đồng Cái Chữ, phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa) nằm cuối kênh N1 (kênh nam) nên nguồn nước không đảm bảo tưới cho khoảng 40 ha lúa đang thời kỳ làm đòng và trỗ.

Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, 2 nhà máy chạy phát điện kết hợp xả nước phục vụ SX không liên lục nên thời điểm từ 8 -16h hàng ngày mực nước dưới ngưỡng tràn, công tác điều tiết nước hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, ông Lương Kim Hùng, phụ trách thủy nông HTXNN Phú Lâm cho biết, nhờ được hỗ trợ kịp thời 8 máy bơm chuyền nước từ trạm bơm 19/5 và 3/2 nên lúa đã được đảm bảo, không xảy ra thiệt hại.

Ông Huỳnh Dục, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình (Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam) cho biết, đến thời điểm này có 17.651 ha lúa ở các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Đồng Xuân… đã có nước tưới.

Bởi mấy ngày qua nguồn nước trên các sông và hồ đập đã được bổ sung do có mưa cục bộ nhiều nơi và mưa ở đầu nguồn. Tuy nhiên việc chống hạn vẫn được Cty tập trung lên hàng đầu để đảm bảo thắng lợi từ nay cho kết thúc vụ tưới.

Trong vụ HT tình hình thời tiết trên địa bàn Phú Yên rất gay gắt, lượng nước về đầu mối các công trình giảm thấp, nên công tác điều nước thời gian qua hết sức khó khăn.  Để đảm bảo nước tưới Cty đã triển khai công tác chống hạn khắp các hệ thống thủy nông.

Ngoài đặt các trạm bơm chống hạn hiện có (trạm Đồng Bò, Hòa Mỹ Đông, Hòa Định Đông), Cty còn lắp đặt trạm bơm dã chiến ở Thanh Đức, Phước Lộc, Bầu Sơn, Đồng Xe, Hòa Đồng, Vạn Lộc, xi phông Bến Lội…Đồng thời phối hợp các phường Hòa Kiến, Phú Lâm (TP Tuy Hòa), các xã Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa)… khoan giếng đặt máy bơm dầu để bơm nước cứu lúa.

"Tính đến nay chúng tôi đã bỏ khoảng 5 tỷ đồng để chống hạn, nhưng chưa được nhận hỗ trợ từ địa phương và các ngành. Trong khi đó Cty đã nỗ lực phối hợp các địa phương triển khai công tác tưới và chống hạn trên khắp hệ thống thủy nông. Tuy nhiên, Cty đã chi từ nguồn kinh phí cấp bù lợi phí. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh xem xét cấp hỗ trợ kinh phí chống hạn để đơn vị hoàn thành kế hoạch SX năm 2015”, ông Dục cho biết thêm.

Cũng theo ông Dục, để đảm bảo công tác cấp nước, chống hạn từ nay cho đến kết thúc vụ, Cty cũng kiến nghị lãnh đạo các cấp chỉ đạo Cty Điện lực Phú Yên ưu tiên cung cấp điện cho các trạm bơm chống hạn; đồng thời chỉ đạo 2 nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh vận hành phát điện liên tục, đảm bảo lưu lượng về đầu mối Đồng Cam ổn định từ 35 - 40 m3/s.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm