| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Nghệ An đang tích cực xuống đồng

Thứ Hai 29/01/2018 , 09:09 (GMT+7)

Vụ xuân 2018, tỉnh Nghệ An gieo trồng 90 nghìn ha lúa các loại, gồm 42 nghìn ha lúa lai, 48 nghìn ha lúa thuần; phấn đấu đạt sản lượng 590.100 tấn. Bà con nông dân đang tích cực xuống đồng.

Ông Võ Văn Đức, xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) cho biết, vụ xuân này gia đình ông cấy 4 sào lúa lai ZZD04. Hiện mạ đã 20 ngày tuổi, ông đang tập trung nhận lực làm ruộng chuẩn bị cấy.

08-47-20_nong-dn-nghe-n-xuong-dong-chun-bi-cy-lu-vu-xun
Nông dân Nghệ An xuống đồng chuẩn bị cấy lúa vụ xuân

“Nhiều hộ thiếu nhân lực nên gieo thẳng nhưng tôi sợ thời tiết diễn biến thất thường phải gieo mạ để cấy. Trước khi gieo mạ, hạt giống được xử lý bằng thuốc Enaldo 440 FS; trước khi cấy, mạ sẽ được phun tiễn chân mạ bằng thuốc Oshin 20WP do nhà nước hỗ trợ. Năm nay mạ phát triển tốt, thủy lợi điều tiết nước đầy đủ, kịp thời nên chỉ dăm ngày nữa cả xã sẽ gieo cấy xong”.

Phòng NN-PTNT huyện Thanh Chương cho biết, đến nay, cơ bản mạ vụ xuân đã gần 20 ngày tuổi. Toàn huyện gieo trồng 8.200 ha, trong đó gần 90% diện tích lúa lai. Huyện khuyến cáo nông dân không gieo thẳng nhưng nhiều hộ vẫn gieo.

Còn tại huyện Hưng Nguyên, theo kế hoạch, toàn huyện gieo cấy 5.600 ha lúa, trong đó, diện tích lúa thuần chiếm 70% diện tích. Đến nay đã gieo cấy được 40% diện tích và phấn đấu sẽ hoàn thành kế hoạch vào thời điểm sát tết âm lịch.

08-47-20_ngnh-nong-nghiep-di-phuong-khuyen-co-gieo-m-phu-nilon
Ngành nông nghiệp khuyến cáo gieo mạ phủ nilon

“Hưng Nguyên cơ cấu đến 70% diện tích lúa thuần, trong đó có 60% là lúa thuần chất lượng cao. Các giống lúa thuần chủ yếu được sử dụng là Thiên ưu 8, VTNA2, SV 181, Bắc thơm số 9, VTNA6. Năm nay vụ xuân diễn ra trong điều kiện tương đối thuận lợi nhưng cũng phải rất dè chừng với diễn biến thất thường, bệnh lùn sọc đen. Trước tình hình này, huyện quyết liệt chỉ đạo và diện tích gieo mạ cấy đạt khoảng 80%. Huyện trích kinh phí hỗ trợ 50% giá ni lông, tỉnh hỗ trợ 100% giá thuốc xử lý hạt giống, phun tiễn chân mạ…”, ông Hoàng Đức Ân, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hưng Nguyên cho biết.

Theo ghi nhận, đến thời điểm này, nông dân một số địa phương tại Nghệ An đã xuống đồng cấy đối với các giống lúa sớm.

Theo khung lịch thời vụ, năm nay, việc gieo mạ vụ xuân tại Nghệ An sẽ bắt đầu từ ngày 5 - 10/1, cấy vào thời điểm 26 - 30/1. Về giống, Nghệ An cơ cấu các giống lúa thuần chủ lực như Thiên ưu 8, VTNA2, Hương thơm số 1, TBR225, Nếp 97… với tổng diện tích 48.000ha. Các giống lúa lai như Thái xuyên 111, Nhị ưu 986, Thụy Hương 308… tổng diện tích 42.000ha. Tâm lý của nông dân là ưu tiên sử dụng các giống lúa thuần, chất lượng cao, năng suất thấp thua lúa lai không đáng kể nhưng giá giống vừa phải, đầu tư ít, hiệu quả kinh tế cao.

08-47-20_kiem-tr-m-phu-nilon
Kiểm tra mạ phủ nilon

Ông Nguyễn Tiến Đức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo mạ phủ nilon được trên 2.300ha mạ (tương đương cấy 69.000ha lúa). Dù ngành nông nghiệp khuyến cáo không gieo thẳng nhưng tại một số địa phương đã gieo khoảng 250ha.

“Vụ xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường nên chúng tôi lưu ý nông dân phát quang bờ vùng bờ thửa, tuân thủ kỹ thuật ngâm ủ và sử dụng các loại thuốc xử lý hạt giống, phun tiễn chân mạ bằng các loại thuốc do UBND tỉnh hỗ trợ để chống bệnh lùn sọc đen. Đặc biệt chú ý, khi nhiệt độ dưới 15 độ C nông dân không được sạ thẳng.

Về cơ bản, nước phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu của nông dân; hệ thống kênh mương thủy lợi đảm bảo điều tiết nước. Tình hình gieo cấy đang đúng tiến độ, nông dân thực hiện đúng khung lịch thời vụ do Sở NN-PTNT Nghệ An đề ra”, ông Đức chia sẻ.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm