| Hotline: 0983.970.780

Nông dân phải có nghề bền vững

Thứ Ba 08/11/2011 , 09:53 (GMT+7)

Sau cuộc vận động người dân tham gia vào các hoạt động công ích như làm đường, xây cầu, ý thức giữ gìn vệ sinh..., hiện TP Cần Thơ đang chú trọng vào công tác dạy nghề trong Chương trình xây dựng NTM.

Lao động trẻ nông thôn tìm được việc làm trên đồng ruộng

Sau cuộc vận động người dân tham gia vào các hoạt động công ích như làm đường, xây cầu, ý thức giữ gìn vệ sinh..., hiện TP Cần Thơ đang chú trọng vào công tác dạy nghề trong Chương trình xây dựng NTM.

Trong hoàn cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của một số DN trên địa bàn còn gặp khó khăn, chưa thể tham gia ủng hộ phong trào xây dựng NTM nên việc triển khai xây dựng ở TP Cần Thơ vẫn chủ yếu dựa vào nội lực là chính.

 Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN-PTNT, Thường trực BCĐ Chương trình xây dựng NTM TP Cần Thơ khẳng định: TP Cần Thơ cũng như nhiều địa phương khác tập trung xây dựng NTM trên nền tảng phát huy nội lực. Muốn có nội lực từ người dân thì họ phải có nghề bền vững. Có nghề, tìm được việc làm, có thu nhập là phương thức chuyển dịch lao động tốt nhất để giảm áp lực bình quân lao động nông thôn trên diện tích đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết, sản xuất và cơ giới hóa.

Hiện tại, BCĐ xây dựng NTM Cần Thơ đang tạo điều kiện hỗ trợ người dân tăng gia sản xuất, tìm mô hình sản xuất thích hợp để tìm ra giải pháp nâng cao đời sống căn cơ bền vững. Công tác đào tạo nghề cũng phải căn cứ vào đặc thù từng địa phương để triển khai thực hiện.

 Cụ thể như 2 xã điểm Mỹ Khánh và Trung An (TP Cần Thơ), điều kiện khác nhau nên có cách làm khác nhau. Xã Mỹ Khánh gần khu đô thị trung tâm, gần các khu công nghiệp, ruộng đất ít nên triển khai theo hướng dạy nghề cho lao động rồi cung cấp cho những địa phương khác. Trong khi đó, Trung An là xã có đất lúa nhiều, chính quyền và Ban quản lý xây dựng NTM khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất, dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Các cơ sở, HTX nông nghiệp mở dịch vụ máy cày, máy gặt, máy sấy lúa… thu hút thêm nhiều lao động, tạo tiền đề để cơ giới hóa nông nghiệp ở nông thôn.

Theo thống kê của BCĐ xây dựng NTM Cần Thơ, đến tháng 10/2011 đã có 18/36 xã hoàn thành công tác qui hoạch, đạt 50%. Dự kiến trong tháng 12/2011 tất cả 36 xã sẽ hoàn tất công tác qui hoạch, sẵn sàng vào cuộc theo Chương trình xây dựng NTM ở khắp vùng ngoại thành. Do thủ tục xây dựng một số công trình như chợ, cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông nông thôn…còn chậm nên dự kiến đến quí I/2012, tại 2 xã điểm Mỹ Khánh và Trung An mới hoàn thành đủ 19 tiêu chí.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm