Hiệu quả tích cực từ quỹ này rất tích cực, không chỉ giúp các hộ dân thoát nghèo, nâng cao đời sống mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM).
Ông Cam Văn Phố, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Tiến chia sẻ, từ nguồn vốn Hỗ trợ nông dân, sau khi được Hội Nông dân huyện hỗ trợ 13 hộ với số tiền 260 triệu đồng để chăn nuôi bò, Hội Nông dân xã đã triển khai thực hiện và được các hội viên hưởng ứng, tích cực tham gia.
Đến nay các gia đình được hỗ trợ đã phát triển và nhân rộng số lượng đàn bò, nhiều hộ đã cho bán bò và đem lại nguồn thu nhập đáng kể, vươn lên ổn định đời sống.
Cũng như xã Minh Tiến, xã Vĩnh Lạc được hỗ trợ triển khai mô hình chăn nuôi trâu sinh sản, 12 hộ được hỗ trợ 240 triệu đồng, qua hơn 2 năm thực hiện các hộ đều phát triển đàn trâu tăng lên.
Bà Lự Thị Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Lạc bày tỏ: “Có thể nói, việc hỗ trợ tạo vốn cho nông dân phát triển sản xuất từ nguồn quỹ là việc là thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nông dân”.
Ngoài việc thực hiện các mô hình về chăn nuôi gia súc do tỉnh hỗ trợ, Hội Nông dân huyện Lục Yên còn thực hiện một số mô hình khác cũng từ nguồn vốn này.
Như dự án trồng cam Vinh tại xã Yên Thắng với 5 hộ, số tiền vay 75 triệu đồng; dự án nuôi cá thương phẩm tại xã Liễu Đô với 4 hộ, số tiền vay 60 triệu đồng; dự án nuôi dê sinh sản và thương phẩm với 3 hộ, số tiền vay 49 triệu đồng. Hiện tại 3 mô hình đang được các hộ thực hiện tốt.
Trong năm 2016, Hội Nông dân huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện các dự án giải ngân nguồn quỹ trồng quýt vỏ giòn, có 4 hộ tham gia; nuôi trâu sinh sản, 3 hộ tham gia; nuôi cá bỗng thương phẩm, 41 hộ đăng ký thực hiện...
Ông Vũ Thái Linh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân triển khai cho vay theo các dự án phát triển sản xuất gắn với việc hình thành các liên kết sản xuất từ nhỏ đến lớn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện.