| Hotline: 0983.970.780

Nữ bác sĩ thú y xinh đẹp chữa 'bệnh xã hội' cho khuyển

Thứ Sáu 13/04/2018 , 13:45 (GMT+7)

Sùi mào gà, căn bệnh xã hội tưởng chừng chỉ có ở người, nhưng qua bác sĩ thú y Đoàn Thị Lan Hương, chủ Phòng khám Thú y Hùng Hương tại số 190 đường Lý Thường Kiệt, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) chúng tôi mới biết, loài chó cũng mắc phải căn bệnh “tế nhị” này.

13-53-07_don-huong
Nữ bác sĩ thú y xinh đẹp Đoàn Thị Lan Hương

Có mặt tại phòng khám thú y Hùng Hương, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm người dân ngày nay dành cho thú nuôi trong nhà. Giờ mỗi khi cần phẫu thuật triệt sản, cắt tai thẩm mỹ, phối giống hay khi vật nuôi bị ốm đau, bà con giờ đều mang tới các phóng khám thú y thay vì tự chạy chữa như ngày trước.

Trong lúc đợi thuốc gây mê ngấm để triệt sản một chú mèo đực màu trắng, nở nụ cười má lúm đồng tiền trên gương mặt xinh đẹp hiền hậu, Hương tâm sự, sinh năm 1985 tại Hưng Yên, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thú y tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chị đi làm 2 năm cho một doanh nghiệp thuốc.

Về sau, nhận thấy xã hội có nhu cầu cộng tình yêu với chó, mèo cảnh nên chị quyết định nghỉ làm để mở phóng khám thú y tại quê chồng, tỉnh Vĩnh Phúc.

Làm nghề 3 năm nay, bình quân mỗi năm chị Hương xử lí 40 - 50 ca sùi mào gà ở chó. Đa phần chủ chó khi được cho biết vật nuôi mắc bệnh sùi mào gà lúc đầu không tin vì không nghĩ chó cũng mắc bệnh này. Tuy nhiên, khi được cho xem bộ phận sinh dục hay mồm của thú nuôi mọc chi chít hoa lơ, các chủ chó mới tin và đồng ý chữa trị.

Chị Hương cho biết, chi phí để chữa một ca sùi mào gà ở chó khá cao, dao động xung quanh 1- 2 triệu đồng với thời gian điều trị khoảng 10 -15 ngày. Hiện nay có 3 cách chưa trị chính bệnh sùi mào gà ở chó, đó là bôi thuốc, cắt đốt và truyền thuốc.

Với phương pháp bôi thuốc, ưu điểm ít đau đớn cho vật nuôi, nhưng tỉ lệ tái phát rất cao, còn cách cắt đốt tỉ lệ khỏi cao hơn nhưng lại gây đau đớn. Vì vậy, giải pháp ưu việt nhất hiện nay là truyền thuốc, bởi vừa giúp thú nuôi không đau đớn mà tỉ lệ tái phát tbệnh khá hấp nhất.

Chữa trị hàng trăm ca sùi mào gà ở chó, chị Hương nhận thấy tỉ lệ mắc bệnh ở chó cái cao hơn chó đực. Lý giải, chị cho biết do các con chó đực được nuôi để kinh doanh phối going, mỗi tháng phối cho 4 - 6 con cái, nếu mang mầm bệnh dễ lây sang nhiều con cái khác.

13-53-07_sui-mo-g
Bệnh sùi mào gà ở miệng của chó

Bên cạnh đó, ngoài tự nhiên, một con chó đực cũng thường phối giống cho rất nhiều cho cái trong một phạm vi địa lí nhất định, và từ đó căn bệnh xã hội này có cơ hội lây truyền mạnh.

Đặc biệt, theo chia sẻ của chị Đoàn Thị Lan Hương, quá trình thực tế làm nghề chị nhận thấy đa phần các giống chó đực có nguồn gốc nhập ngoại, chó tây đều phát hiện được con cái đang bị bệnh sùi mào gà.

“Nếu chó cái đến thời kỳ động dục, con đực chỉ cần ngửi là biết và giao phối ngay. Ngược lại, nếu con cái chưa đến thời kỳ rụng trứng hoặc đang bị bệnh sùi mào gà, các con đực chỉ ve vãn vòng quanh một lúc rồi bỏ đi. Đây là điểm rất đặc biệt trong thính giác của loài chó”, vị nữ bác sỹ thú y chia sẻ.

Theo chị Hương, bệnh sùi mào gà ở chó và ở người là khác nhau. Bệnh sùi mào gà ở chó hoàn toàn có thể chữa khỏi, nếu không chữa chạy kịp thời vật nuôi sẽ gầy mòn do mất máu và luôn trong tình trạng ngứa ngáy, đau rát, khó chịu, kém vui vẻ.

 

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm