Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tình hình lũ lụt tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam (Ảnh: Lộc Nguyễn) |
20 người chết, mất tích, hàng loạt địa phương bị chia cắt
Chiều 6/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo thiệt hại trong đợt lũ kéo dài 3 ngày qua tại địa phương này. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, mực nước trên các sông Vu Gia và Thu Bồn đều đạt đỉnh trên báo động III và đang xuống chậm. Ông Thu nhận định trận lũ này gần bằng mực nước lũ năm 2009 và chỉ thua đỉnh lũ lịch sử năm 1999 khoảng 20cm.
“Với mực nước sông nêu trên đã gây ra ngập lụt trên diện rộng tại các xã thuộc huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và thành phố Hội An. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn, cụ thể đã tổ chức sơ tán 4.814 hộ, với 10.620 khẩu”, ông Thu cho biết.
Nhà người dân xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập trong nước (Ảnh: Lộc Nguyễn) |
Đến cuối giờ chiều 6/11, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Nam vẫn bị chia cắt như các xã Đại Hòa, Đại An của huyện Đại Lộc, huyện Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My. Chính quyền tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục di dời người dân sống trong các vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.
Ông Thu nhận định trận lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân và chính quyền tỉnh Quảng Nam. “Toàn tỉnh đã có 20 người chết và mất tích, 15 người bị thương nặng. Các nạn nhân chủ yếu bị sạt lở núi vùi lấp và nước lũ cuốn trôi do bất cẩn. Hơn 100 căn nhà của người dân bị hư hại từ 70% trở lên, 8.000m kênh mương bị sạt lở, 70km bờ sông sạt lở nghiêm trọng. Bờ biển Cửa Đại, Cửa Lở sóng đánh tan hoang. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu là 250 tỉ đồng”, ông Thu cho biết.
Lực lượng tìm kiếm ở hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp 5 người ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam (Ảnh: Lộc Nguyễn) |
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ dốc toàn lực hỗ trợ người dân gặp nạn, tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả lũ lụt. Tỉnh Quảng Nam cũng mong muốn được Chính phủ hỗ trợ khắc phục hậu quả, sửa chữa hệ thống đường sá, kè sông, kè biển.
Hoảng loạn vì tin đồn
Trong ngày 6/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt. Phó Thủ tướng đã cùng ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, có mặt tại huyện Bắc Trà My.
Trước đó, trong sáng 6/11, tin đồn đập thủy điện Sông Tranh 2 bị sự cố dẫn đến vỡ đập đã khiến người dân huyện Bắc Trà My và các huyện hạ du như Nông Sơn, Quế Sơn, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP Hội An… hoảng loạn. Hàng nghìn người dân huyện Bắc Trà My đã tập trung tại UBND huyện vì tin đồn. Hàng chục hộ dân ở huyện này cũng bồng bế nhau chạy trốn lên núi để lánh nạn. Tin đồn cũng nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội như facebook khiến những người có người thân sống ở các địa phương trên vô cùng lo sợ.
“Tôi khẳng định đập và hồ thủy điện Sông Tranh 2 an toàn. Tin đồn này xuất phát từ một nhóm thanh niên chạy xe máy dọc thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) rồi la to vỡ đập. UBND tỉnh đã đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ danh tính, hành vi của nhóm thanh niên này”, ông Thu cho hay.
Mặc dù vậy, trong chiều tối ngày 6/11, lại tiếp tục xuất hiện tin đồn vỡ đập thủy điện A Vương. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, đã bác bỏ thông tin này.
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết mực nước tại các hồ chứa thủy điện đã tích đạt cao trình mực nước dâng bình thường. Hiện nay, các hồ thủy điện đang điều tiết với lưu lượng đến bằng lượng đi.
Một số hình ảnh phố cổ Hội An ngập nặng trong lũ: