| Hotline: 0983.970.780

Nuôi bò bằng hạt mắc ca và bia, tỷ phú Mark Zuckerberg nhận nhiều chỉ trích

Chủ Nhật 14/01/2024 , 08:09 (GMT+7)

Vừa công bố dự án 'nuôi bò chất lượng cao nhất thế giới', tỷ phú Mark Zuckerberg ngay lập tức nhận nhiều chỉ trích từ các nhà hoạt động vì môi trường.

Ông chủ Meta thăm một trang trại bò ở tiểu bang Nam Dakota, Mỹ, hồi tháng 7/2017. Ảnh: Facebook. 

Ông chủ Meta thăm một trang trại bò ở tiểu bang Nam Dakota, Mỹ, hồi tháng 7/2017. Ảnh: Facebook. 

Trong một bài đăng trên Instagram hôm 10/1, nhà sáng lập, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, chia sẻ hình ảnh đang thưởng thức món bò bít tết và thông báo rằng ông đã trở thành một chủ trang trại chăn nuôi bò.

"Tôi đã bắt đầu chăn nuôi gia súc tại trang trại Ko'olau trên đảo Kauai, Hawaii. Mục tiêu của tôi là tạo ra một trong những loại thịt bò chất lượng cao nhất thế giới", Mark Zuckerberg viết trên Instagram.

“Mỗi con bò ăn 5.000 - 10.000 pound (2,2 – 4,5 tấn) thức ăn mỗi năm, vì vậy cần rất nhiều diện tích trồng mắc ca. Các con gái hỗ trợ tôi trồng cây và chăm sóc các loài động vật khác trong trang trại. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu và rất hứng thú khi nhìn thấy thành quả theo thời gian. Trong tất cả các dự án của tôi, đây là dự án ngon miệng nhất”, ông Zuckerberg chia sẻ.

Những con bò Wagyu và Angus của ông Zuckerberg sẽ được nuôi bằng hạt mắc ca và uống bia được sản xuất trong khu phức hợp trị giá 100 triệu USD. Theo tờ Wired, một hầm trú ẩn ngầm cũng được Mark Zuckerberg bí mật xây dựng tại khu phức hợp này trong thời gian qua.

Tuy nhiên, dự án nuôi bò của tỉ phú Zuckerberg ngay lập tức vấp phải chỉ trích của những nhà hoạt động vì môi trường và cộng đồng mạng.

“Nuôi gia súc bằng hạt mắc ca và bia chỉ là một thú vui kỳ lạ của một tỷ phú. Chúng ta cần một cuộc cải cách nông nghiệp thực sự để giải quyết bất bình đẳng trong hệ thống thực phẩm cùng vấn đề khí hậu đang nóng lên", Mitch Jones, Giám đốc chính sách tại tổ chức phi lợi nhuận Food & Water Watch, cho biết.

“Tự hào về anh bạn. Bạn đã thực sự thực hiện được giấc mơ đưa thức ăn vào miệng theo cách gây ra biến đổi khí hậu nhiều nhất có thể cho con người", nhà văn, nhà báo Andrew Greenberg, viết trên mạng xã hội X.

Chăn nuôi bò là một trong những tác nhân chính gây ra nạn phá rừng, ô nhiễm nguồn nước và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các nhà khoa học về khí hậu cho rằng việc giảm tiêu thụ thịt bò, đặc biệt ở các nước phát triển, sẽ hạn chế những tác động từ biến đổi khí hậu.

Một con bò trưởng thành có thể thải ra tới 500 lít khí methane/ngày, chiếm khoảng 3,7% tổng lượng khí nhà kính thải ra, theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Methane, loại khí nhà kính do bò thải ra khi ợ hơi, có tác động rất mạnh đến biến đổi khí hậu. Trong vòng 20 năm, loại khí này đã gây ra hiệu ứng nhà kính gấp 85 lần so với khí CO2.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm