| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá nước ngọt trong bể cho thịt ngon như tự nhiên

Thứ Ba 10/10/2023 , 09:43 (GMT+7)

Ông Lê Tân ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá nước ngọt trong bể, cho thịt săn chắc, ngon như cá tự nhiên.

Nhiều năm nuôi vịt thất bại vì “dính” bệnh cúm gia cầm, năm 2008, gia đình ông Lê Tân ở phường Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa, Phú Yên) đã chuyển sang nuôi cá lóc trong bể xi măng.

Sau khi tìm hiểu quy trình kỹ thuật, ông Tân tận dụng 4 bể xi măng từ nuôi vịt để cải tạo thành bể nuôi cá lóc. Những năm đầu tiên, dù nuôi cá lóc thành công song gia đình ông chỉ bán sản phẩm tại các chợ, tiêu thụ chậm, đầu ra rất bấp bênh bởi không tìm được người mua sỉ, cá nuôi chưa đạt chất lượng.

Mô hình nuôi cá nước ngọt của gia đình ông Lê Tân ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) mở ra triển vọng mới ở địa phương. Ảnh: KS. 

Mô hình nuôi cá nước ngọt của gia đình ông Lê Tân ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) mở ra triển vọng mới ở địa phương. Ảnh: KS. 

Thấy vậy, ông bắt đầu thay đổi thức ăn cho cá lóc, chuyển từ thức ăn công nghiệp sang mồi tươi hoàn toàn. Ông Tân cho biết, cá nuôi cho ăn thức ăn tươi sống thịt săn chắc, người tiêu dùng ăn khen ngon như cá tự nhiên. Nhờ đó các đầu mối mua sỉ đã tìm đến đặt hàng mua cá lóc ngày càng nhiều và hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên đầu ra ổn định.

Nhận thấy nuôi cá lóc có hiệu quả, ông Tân mua đất của người dân xung quanh để xây thêm một số bể nuôi cá lóc. Đến nay, ông có 15 bể nuôi cá lóc. Bên cạnh đó, ông còn đầu tư 1.000m2 ao trồng sen, có hệ thống cấp, thoát nước phục vụ quy trình nuôi cá tuần hoàn khép kín, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Hiện nay bể trên ông Tân nuôi cá lóc, bể dưới nuôi cá trê để giải quyết lượng thức ăn thừa. Nước thải trong quá trình nuôi cá được xả ra hồ trồng sen và nuôi cá rô phi.

Hiện nay gia đình ông Tân nuôi cá lóc theo kiểu cuốn chiếu nên thu hoạch liên tục, lợi nhuận từ nuôi cá đạt 200 - 300 triệu đồng/năm.

Ngoài cá lóc, cá trê, gia đình ông Lê Tân còn thử sức với đối tượng mới là cá chình bông nuôi trong bể xi măng. Đây là mô hình do Trung tâm Khuyến nông Phú Yên triển khai tại gia đình ông với diện tích gần 70m2, thả nuôi 680 con cá chình giống.

Ông Lê Tân đang thử sức với mô hình nuôi cá chình. Ảnh: KS.

Ông Lê Tân đang thử sức với mô hình nuôi cá chình. Ảnh: KS.

Theo ông Tân, đến nay cá chình đã nuôi hơn 2 tháng, sinh trưởng và phát triển tốt. Mô hình có tổng vốn đầu tư khoảng 150 triệu đồng, gia đình ông Tân được hỗ trợ 50% chi phí con giống, thức ăn và thời gian triển khai 12 tháng.

Ông Đào Mai Quốc Việt, Phó Trưởng phòng Khuyến ngư (Trung tâm Khuyến nông Phú Yên) cho biết, cá chình là đối tượng có giá trị dinh dưỡng cao, thịt thơm ngon, rất được ưa thích. Hiện trên thị trường giá cá chình được thu mua dao động từ 500.000 - 700.000 đồng/kg.

Tuy nhiên cá chình khi nuôi rất mẫn cảm với sự thay đổi của môi trường. Vì vậy khi nguồn nước trong ao nuôi diễn biến xấu, cần xử lý và thay nước kịp thời. Mỗi lần thay nước không vượt quá 1/3 lượng nước trong ao và chỉ thay hơn 1/3 nước khi thật sự cần thiết. Trong ao nuôi cần duy trì hệ thống sục khí để cung cấp thêm ôxy cho cá chình phát triển.

Ông Huỳnh Thúc Khoa, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông thị xã Đông Hòa cho biết, mô hình nuôi cá nước ngọt của gia đình ông Lê Tấn theo quy trình tuần hoàn khép kín nên có tính ổn định và bền vững. Mô hình này cũng rất phù hợp với địa phương. Nuôi cá chình thương phẩm kỳ vọng sẽ tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân, mở ra đối tượng nuôi mới, giúp nông dân tận dụng được diện tích đất vườn nhà để xây dựng bể nuôi.

Xem thêm
Chỉ rõ những bất cập trong công tác chống khai thác IUU tại Thừa Thiên - Huế

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế phải nhìn thẳng sự thật, thẳng thắn chỉ rõ những bất cập, tồn tại trong thực hiện công tác chống khai thác IUU để tập trung khắc phục. 

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới tính minh bạch của sản phẩm thủy sản

84,6% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Con số này vượt xa mức trung bình toàn cầu là 71%.

Cứu 3 thuyền viên sà lan bị chìm trôi dạt trên biển

Kiên Giang Sà lan KG-49470 bị sóng đánh chìm trên vùng biển gần đảo Hòn Tre, 3 thuyền viên trôi dạt trên biển may mắn đã được lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu vớt an toàn.