| Hotline: 0983.970.780

Nuôi vịt - cá an toàn sinh học

Thứ Năm 11/01/2018 , 15:44 (GMT+7)

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh đã xây dựng mô hình nuôi vịt đẻ trứng kết hợp nuôi cá theo hướng an toàn sinh học.

Mô hình hỗ trợ 100% con giống, 30% thức ăn cho 2 hộ nông dân ở ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi và khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần với quy mô 1.010 con vịt giống bố mẹ TC 1 ngày tuổi. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên tập huấn, hướng dẫn áp dụng quy trình an toàn sinh học trong suốt giai đoạn nuôi.

Đánh giá kết quả mô hình qua 6 tháng nuôi cho thấy, tỷ lệ hao hụt rất thấp ở mức 2%, chủ yếu là ở giai đoạn úm. Tỷ lệ vịt chuyển qua giai đoạn đẻ đạt trên 87%, tuổi đẻ quả trứng đầu tiên đạt 18 tuần tuổi, trọng lượng khi chuyển qua giai đoạn đẻ trung bình từ 1,2 - 1,4 kg/con; trọng lượng trứng đạt trên 50gr.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Kiều, chủ hộ thực hiện mô hình cho biết: “Giống vịt chuyên trứng TC có sức kháng bệnh cao hơn giống vịt địa phương, khả năng tự săn mồi rất tốt. Hiện vịt đang ở giai đoạn đẻ tỷ lệ đạt 50%, giá trứng bán từ 2.000 – 2.200 đồng/quả, mỗi ngày thu lãi từ 100.000 – 120.000 đồng. Ước tính lợi nhuận sau 18 tháng nuôi đạt 58 - 64 triệu đồng”.

Chị Kiều Thị Trúc Linh, chủ hộ thực hiện mô hình chia sẻ, nuôi vịt kết hợp với nuôi cá sẽ tận dụng được phân vịt là thức ăn cho các động vật thuỷ sinh khác tồn tại và phát triển, sau đó các động vật thuỷ sinh lại trở thành thức ăn cho cá. Vịt bơi lội, lặn hụp làm tăng lượng oxy hoà tan trong nước giúp cho cá có đủ lượng oxy cần thiết trong quá trình hô hấp, bảo đảm quá trình trao đổi chất bình thường, không phải dùng sức người hoặc máy khuấy mặt nước. Thức ăn dư thừa, vương vãi của vịt đưa xuống ao làm thức ăn cho cá. Sau một lứa nuôi ngoài lợi nhuận từ đàn vịt đẻ, chị có thể thu thêm cá nên mang về lợi nhuận đáng kể.

Theo anh Trần Văn Đức, Phó Chủ tịch xã Tập Ngãi, do giống vịt bố mẹ TC là giống thuần nên khả năng cho năng suất trứng rất cao. Đồng thời mô hình nuôi kết hợp vịt và cá tận dụng được nguồn thức ăn nên giảm được giá thành sản phẩm. Mô hình góp phần làm thay đổi tập quán chăn nuôi cũ lạc hậu sang chăn nuôi tập trung cải tiến có sự quản lý. Mô hình giúp nâng hiệu quả kinh tế, không gây ô nhiễm môi trường, tránh sự rủi ro của việc nuôi thả lan (chạy đồng không kiểm soát).

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm