| Hotline: 0983.970.780

Ô nhiễm môi trường khiến dịch bệnh đàn gia súc gia tăng

Thứ Ba 28/11/2023 , 05:40 (GMT+7)

Gần 20 ngày qua, dịch tả lợn Châu Phi và bệnh lở mồm long móng tại tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác dập dịch.

Chủ tịch tỉnh phát Công điện chỉ đạo phòng, chống dịch

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 10/11/2023 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 30 hộ thuộc 6 xã của các huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Nghi Xuân và TX Hồng Lĩnh, buộc tiêu huỷ 100 con lợn. Ngoài ra, dịch lở mồm long móng phát sinh tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân cũng khiến 25 con trâu, bò mắc bệnh.

Các đợt mưa lũ thời gian qua khiến môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm, các loại mầm bệnh lưu lại trong môi trường nhiều. Ảnh: Thanh Nga.

Các đợt mưa lũ thời gian qua khiến môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm, các loại mầm bệnh lưu lại trong môi trường nhiều. Ảnh: Thanh Nga.

Đây là 2 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ lây lan diện rộng. Đặc biệt, trong bối cảnh người dân còn e dè chưa thực hiện tiêm phòng vacxin phòng bệnh tả lợn Châu Phi nên công tác dập dịch càng gặp nhiều khó khăn.  

Ngành chuyên môn địa phương cho rằng, nguyên nhân khiến dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm gia tăng là do cách đây không lâu, Hà Tĩnh hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài làm cho nhiều khu vực chăn nuôi, chuồng trại bị ngập lụt khiến môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm, các loại mầm bệnh lưu lại trong môi trường. Hơn nữa, thời tiết chuyển mùa, sức đề kháng của vật nuôi giảm là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh xâm nhập.

Bên cạnh đó, hiện nay, các hộ chăn nuôi tăng đàn, tái đàn phục vụ nguồn cung thực phẩm cuối năm, các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ gia tăng. Vì vậy, nguy cơ các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Chính quyền địa phương và ngành chuyên môn vận động người dân tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm. Ảnh: Thanh Nga.

Chính quyền địa phương và ngành chuyên môn vận động người dân tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm. Ảnh: Thanh Nga.

Trước mắt, để khống chế các ổ dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng gia súc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công điện, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức rà soát, nắm chắc biến động tổng đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình để phát hiện sớm, xử lý dịch bệnh kịp thời. Với các địa phương đang có dịch (Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh) huy động các nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

Tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết, quản lý chặt chẽ gia súc mắc bệnh lở mồm long móng theo đúng quy định, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc mắc bệnh, vứt xác gia súc chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường.

Diễn biến dịch lở mồm long móng trên trâu, bò và dịch tả lợn Châu Phi tại Hà Tĩnh đang khá phức tạp. Ảnh: Thanh Nga.

Diễn biến dịch lở mồm long móng trên trâu, bò và dịch tả lợn Châu Phi tại Hà Tĩnh đang khá phức tạp. Ảnh: Thanh Nga.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn vật nuôi chưa được được tiêm phòng, mới nhập đàn bảo đảm tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm, triển khai và hướng dẫn thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch, ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao, cơ sở giết mổ tập trung, chợ buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật, khu vực liên quan chăn nuôi.

Áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật như đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng, củng cố, che chắn, giữ ấm chuồng trại, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, diệt các loại côn trùng tại khu vực chăn nuôi. Ngoài ra, tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển giết mổ động vật, sản phẩm động vật và hành nghề thú y trên địa địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật...

Một trong các giải pháp ngăn chặn dịch lây lan hữu hiệu là tiêm phòng bổ sung nhằm tăng đề kháng cho vật nuôi. Ảnh: Thanh Nga.

Một trong các giải pháp ngăn chặn dịch lây lan hữu hiệu là tiêm phòng bổ sung nhằm tăng đề kháng cho vật nuôi. Ảnh: Thanh Nga.

Tức tốc tiêm phòng bổ sung

Trong nhiều giải pháp phòng chống dịch được đưa ra, việc cần làm nhất hiện nay là nắm chắc biến động tổng đàn vật nuôi, tức tốc tiêm phòng bổ sung các loại vacxin.

Ông Hà Quang Thăng, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Đức Thọ thông tin, toàn huyện hiện có 16.000 con trâu bò, 20.000 con lợn và hơn 800.000 con gà. Kỳ tiêm phòng đợt 2 năm 2023, tỷ lệ tiêm phòng vacxin trên đàn trâu, bò đạt 80% tổng đàn; 96% trên đàn lợn và 40% trên đàn gia cầm.

Mặc dù tỷ lệ tiêm phòng các loại vacxin trên đàn gia súc đạt cao nhưng dịch tả lợn châu Phi vẫn phát sinh, đe dọa người chăn nuôi xã Lâm Trung Thuỷ. Tính đến ngày 25/11, dịch bệnh này đã lây lan ra 6 thôn, buộc tiêu huỷ 39 con lợn.

“Để dập dịch, ngoài thực hiện đồng bộ các giải pháp ngành chuyên môn khuyến cáo, các địa phương đang huy động tối đa nhân lực, tiến hành tiêm bổ sung vacxin lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; vacxin dịch tả lợn, tụ huyết trùng trên đàn lợn và vacxin cúm gia cầm, nhằm tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi”, ông Thăng nói.

Còn tại huyện Cẩm Xuyên, kết thúc kỳ tiêm phòng đợt 2 vào ngày 7/10/2023, tỷ lệ tiêm các loại vacxin trên đàn trâu, bò đạt 79% tổng đàn; lợn đạt 63% tổng đàn và gia cầm đạt 60% tổng đàn.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Ảnh: Thanh Nga.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Ảnh: Thanh Nga.

Trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi đang có nguy cơ lây lan diện rộng, huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo 22 xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vacxin bổ sung, phấn đấu “phủ sóng” các loại vacxin đạt trên 80% tổng đàn gia súc, gia cầm.

Ông Chu Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên: “Là địa phương nằm trong vùng bị dịch tả lợn châu Phi, hiện nay chúng tôi một mặt tập trung khoanh vùng dập dịch, mặt khác rà soát tổng đàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tiêm phòng đối với 100% vật nuôi thuộc đối tượng, nhất là số gia súc, gia cầm chuẩn bị xuất chuồng, gia súc thả nuôi trong rừng... chưa được tiêm trong kỳ tiêm phòng đợt II năm 2023”.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.