
Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX của VFA. Ảnh: Thanh Sơn.
Đại hội nhiệm kỳ IX của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) được tổ chức ngày 21/3 tại TP.HCM. Trong nhiệm kỳ VIII của VFA, nhất là từ năm 2022 đến 2024, xuất khẩu gạo luôn đạt được những thành tích vượt bậc. Năm 2022, xuất khẩu gạo vượt 7 triệu tấn, năm 2023 vượt 8 triệu tấn và năm 2024 vượt 9 triệu tấn với kim ngạch kỷ lục 5,7 tỷ đô la. Thành tích vượt bậc về xuất khẩu gạo những năm qua đã góp phần quan trọng giúp cho ngành nông nghiệp đạt tổng giá trị xuất khẩu trên 62 tỷ USD năm 2024.
Trong thành tích vượt bậc của xuất khẩu gạo thời gian qua, VFA đã có những đóng góp quan trọng như phát huy vai trò điều phối hoạt động xuất khẩu gạo theo đúng quy định của Chính phủ; tích cực tham gia và triển khai thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia, ngành hàng; đồng tổ chức thành công 3 Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam vào các năm 2019, 2020 và 2022; cùng với Bộ NN-PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức cuộc thi sáng tác và bình chọn logo thương hiệu gạo quốc gia Việt Nam “GẠO VIỆT NAM/VIETNAM RICE”; đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu “VIETNAM RICE” tại các quốc gia nhập khẩu với toàn bộ kinh phí do VFA đóng góp;
Cùng với đó, VFA phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nông sản xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về gạo nếp trắng, lúa và gạo đồ; phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức đoàn tái đánh giá các nhà máy được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; hỗ trợ các thương nhân xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc hoàn tất đăng ký với Tổng Cục Hải quan nước bạn theo lệnh 248…

Ông Đỗ Hà Nam được bầu làm Chủ tịch VFA nhiệm kỳ IX. Ảnh: Thanh Sơn.
Trong nhiệm kỳ IX, VFA sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu để tiêu thụ kịp thời lúa gạo hàng hóa và bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tái cơ cấu ngành lúa gạo; xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam theo Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
VFA cũng sẽ đồng hành cùng cơ quan ban ngành và nông dân để góp phần vào sự thành công của Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030".
Bên cạnh đó, Hiệp hội tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ phổ biến chính sách xuất nhập khẩu ngành hàng cho cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam theo “Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030”, thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Nghị định 107/2018 và Nghị định 01/2025 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Sơn.
Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội Lương thực Việt Nam đóng góp vào hoạt động xuất khẩu gạo trong Nhiệm kỳ VIII. Trong nhiệm kỳ IX của VFA, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hiệp hội tập trung vào những nội dung như tăng cường liên kết để hình thành các vùng nguyên liệu; đẩy mạnh chế biến sâu các sản phẩm từ gạo; xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam và phát huy hiệu quả nhãn hiệu Gạo Việt Nam (VIETNAM RICE); tích cực tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới cho gạo Việt Nam...
Đại hội Nhiệm kỳ IX của Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 23 người. Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VFA Nhiệm kỳ VIII, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Intimex Group được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch VFA nhiệm kỳ IX.