| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump nói 'xung đột lớn' với Triều Tiên hoàn toàn có thể xảy ra

Thứ Sáu 28/04/2017 , 10:34 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/4 nói rằng “một cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên hoàn toàn có khả năng xảy ra...

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Có khả năng chúng tôi sẽ phải kết thúc bằng một cuộc xung đột lớn với Triều Tiên. Hoàn toàn có thể như vậy”, Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Phòng Bầu Dục nhân sự kiện 100 ngày cầm quyền của ông ở Nhà Trắng vào ngày 29/4 tới.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn muốn giải quyết cuộc khủng hoảng vốn làm đau đầu nhiều đời tổng thống Mỹ bằng các biện pháp hòa bình. Đây cũng là lộ trình mà chính quyền mới của Mỹ đang theo đuổi, trong đó tập trung vào các biện pháp cấm vận kinh tế với Triều Tiên, thay vì triển khai phương án quân sự.

“Chúng tôi mong muốn giải quyết vấn đề (Triều Tiên) theo cách ngoại giao nhưng chuyện này rất khó khăn”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump nói ông đang xem xét vấn đề Triều Tiên dựa trên giả định rằng ông Kim Jong-un rằng một nhà lãnh đạo lý trí. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông Kim đã thừa kế đất nước từ người cha của mình từ khi ông còn quá trẻ.

“Ông ấy mới 27 tuổi khi cha qua đời và phải tiếp quản cả một chính quyền. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải việc dễ dàng gì, đặc biệt là ở độ tuổi đó. Tôi không khen ngợi ông ấy là tốt hay không, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng đó là công việc rất khó khăn. Còn về việc liệu ông ấy có phải là một người lý trí hay không, tôi sẽ không bình luận tới. Tôi hy vọng ông ấy lý trí”, Tổng thống Trump nói thêm.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump đã ca ngợi sự hỗ trợ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.

“Tôi tin rằng ông ấy (Chủ tịch Tập Cận Bình) đã rất cố gắng. Ông ấy chắc chắn không muốn chứng kiến sự hỗn loạn cũng như chết chóc. Ông ấy không muốn thấy điều đó. Ông ấy là một người tốt và tôi đã hiểu nhiều về ông ấy", ông Trump nhấn mạnh.

Những phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa chỉ một ngày sau khi các cố vấn an ninh cấp cao của ông báo cáo với các nghị sĩ Mỹ về mối đe dọa từ Triều Tiên, và một ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì phiên họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm áp đặt lệnh trừng phạt mạnh tay hơn với Triều Tiên, trong một nỗ lực nhằm kiềm chế quốc gia này.

Chính quyền của Tổng thống Trump ngày 26/4 tuyên bố Triều Tiên "là một mối đe dọa an ninh quốc gia khẩn cấp và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại". Nhà Trắng cho biết sẽ tập trung vào việc gây sức ép về kinh tế và đối ngoại với Triều Tiên, bao gồm hợp tác với Trung Quốc để kiềm chế Bình Nhưỡng, song vẫn để ngỏ cơ hội đàm phán cho các bên.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho rằng tấn công quân sự Triều Tiên vẫn là một phương án mà Mỹ cần tính đến dù viễn cảnh này không mấy sáng sủa. Thực tế, Mỹ đã đưa sân bay USS Carl Vinson và tàu ngầm hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên để phô diễn sức mạnh và phát tín hiệu cứng rắn tới Bình Nhưỡng. Reuters cho rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ cũng đều mang lại những rủi ro nếu Triều Tiên triển khai phương án trả đũa quyết liệt và gây thương vong lớn, không chỉ tại Hàn Quốc và Nhật Bản, mà còn cho chính lực lượng của Mỹ.

 

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm