| Hotline: 0983.970.780

Ôtô khách phục vụ Tết 2012: Các hãng xe tăng phụ thu từ 20-60%

Thứ Ba 29/11/2011 , 10:15 (GMT+7)

Do số lượng khách tăng đột biến, các hãng xe sẽ tăng phụ thu từ 20-60% giá vé.

Hôm qua 28/11, ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông (TP.HCM) cho biết, dự tính trong những ngày cao điểm Tết Nhâm Thìn, Bến xe Miền Đông (BXMĐ) sẽ phục vụ khoảng gần 395.000 hành khách với hơn 15.000 lượt xe. Do số lượng khách tăng đột biến, các hãng xe sẽ tăng phụ thu từ 20-60% giá vé. 

Theo kế hoạch phục vụ Tết của BXMĐ, thời gian phục vụ bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp năm Tân Mão đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (tức từ ngày 13/1/2012 đến hết ngày 1/2/2012). Dự báo số lượng hành khách về quê ăn Tết di chuyển bằng phương tiện tại BXMĐ tăng từ 3% đến 5% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 25, 26 và 27 tháng Chạp. Do vậy, vào những ngày cao điểm, hành khách mua vé tại bến có thể tăng hơn 50.000 lượt khách/ngày.

Các tuyến có lượng hành khách tăng lớn chủ yếu từ TP.HCM đi Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên - Huế, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Đáng chú, ý, hiện nay tuyến đi các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định… số lượng xe đăng ký tham gia hoạt động ngày Tết giảm nhưng nhu cầu đi lại lại đang tăng đột biến.

Theo dự báo, những ngày cao điểm Tết Nhâm Thìn, mỗi ngày BXMĐ phục vụ khoảng gần 400.000 hành khách với hơn 15.000 lượt xe. Bến xe cũng dự kiến tăng cường 200 xe buýt để đưa vào phục vụ. Hiện nay, BXMĐ đã cho phép một số doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé trước (từ ngày 25/12/2011 đến hết ngày 18/1/2012) cho hành khách đi từ ngày 23- 27/12 âm lịch, tức từ ngày 16-20/1/2012 theo biểu giá mới.

Cụ thể, các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc sẽ phụ thu 20 - 40% từ ngày 15/12 đến hết ngày 22/12 âm lịch, phụ thu 60% từ ngày 23-29/12 âm lịch. Các tuyến từ Ninh Thuận đi Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum phụ thu 40 - 60% từ ngày 20-29/12 âm lịch. Các tuyến TP.HCM đi Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng phụ thu 60% từ ngày 23-29/12 âm lịch. Ngoài ra, các tuyến đi hướng Miền Tây cũng được phụ thu thêm 40% từ ngày 26/12 âm lịch đến hết mùng 2 Tết.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất