| Hotline: 0983.970.780

Phân bón Huy Bảo: Chất lượng& công nghệ làm nên thương hiệu

Thứ Hai 01/12/2014 , 08:27 (GMT+7)

Trên thị trường khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ, ĐBSCL… đâu đâu cũng tràn ngập các sản phẩm phân bón hữu cơ chất lượng cao của Cty Phân bón Huy Bảo. 

Vì sao nông dân tin dùng sản phẩm của Huy Bảo nhiều đến vậy? Ông Đinh Văn Hàng, TGĐ Cty Phân bón Huy Bảo cho rằng, yếu tố quyết định thành công là phân bón Huy Bảo được tạo ra nhờ công nghệ tạo viên hiện đại hàng đầu trên thế giới cùng với nguồn nguyên liệu hữu cơ 100% (phân chuồng) từ cả trăm trại gà và cút trong vùng chăn nuôi tập trung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà Cty đứng chân.

Trách nhiệm với nông dân

Trên thị trường phía Nam ít ai không biết đến phân bón Huy Bảo. Điều đáng ngạc nhiên là khoảng 3 năm trở lại đây, phân bón Huy Bảo như “làm mưa làm gió” và còn là đối thủ “nặng ký” của nhiều "đại gia" chuyên nhập khẩu phân bón hữu cơ về phân phối.

Chúng tôi tìm về Cty Phân bón Huy Bảo (tên đầy đủ là Cty TNHH Sản xuất - thương mại - dịch vụ Huy Bảo, ở xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, BR-VT) và thực sự choáng ngợp trước quy mô, công nghệ cũng như cái tâm của những người làm phân bón tại đây.

Dẫn chúng tôi đi… mỏi chân, toát mồ hôi để tham quan mà chưa hết khu SX của Cty, ông Đinh Văn Hàng với “gu” áo thun, quần Jeen, giày thể thao toát lên sự năng động. Ông cho biết. “Khu vực nhà máy và nhà kho của Huy Bảo rộng trên 10.000 m2 cùng với khu dự trữ nguyên liệu rộng 60.000 m2”.


Xe vào "ăn hàng" tại một kho của Phân bón Huy Bảo

Như vậy, có thể nói đây là Cty SX phân bón có quy mô lớn nhất mà tôi từng đặt chân đến trong hơn chục năm làm báo. Thấy tôi thắc mắc những khối phân gà, phân cút chất cao, ông Hàng giải thích, do là vùng chăn nuôi tập trung nên Sông Xoài và các vùng lân cận có hàng chục trại chăn nuôi gà, cút tập trung quy mô lớn. Toàn bộ phân từ các trại này thải ra được Cty gom về và chất thành từng khu để phân loại ủ, xử lý.

“Năm 2012, chúng tôi đã quyết định đầu tư hơn 40 tỷ đồng để nhập 2 dây chuyền SX phân bón hữu cơ dạng viên tự động của Đức và xây dựng mới nhà xưởng cho khang trang, quy mô, chuyên nghiệp.

Với dây chuyền mới nhập có thể SX được trên 15 tấn phân bón/giờ, bình quân mỗi tháng SX được trên 6.000 tấn, tương đương gần 80.000 tấn/năm các loại phân bón hữu cơ có bổ sung vô cơ, vi sinh.


Tổng giám đốc Đinh Văn Hàng giới thiệu về nhà máy và nhà kho rộng trên 10.000m2 của Phân bón Huy Bảo

Tùy thời điểm và nhu cầu sử dụng dinh dưỡng của các loại cây trồng mà chúng tôi tung ra từng dòng sản phẩm tối ưu cho từng cây, đem lại hiệu quả tốt nhất cho nhà nông. Các dòng sản phẩm của Huy Bảo rất tốt cho cây tiêu, cà phê, cao su, thanh long và các loại hoa màu”.

Đặc biệt, với dây chuyền SX mới nhập được trang bị hệ thống cân định lượng, Huy Bảo có thể SX được phân bón hữu cơ dạng viên nén, loại được ẩm độ tới 80% trong phân chuồng và cho sản phẩm đạt chất lượng, ổn định. Đây có thể coi là đơn vị SX phân bón tiên phong, đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ này.

Ông Đinh Văn Hàng bộc bạch: "Thị trường hiện có rất nhiều loại phân bón hữu cơ dạng viên nén nhưng đều là nhập khẩu với giá rất cao, trong khi cùng một loại nguyên liệu là phân gà, cút, heo… chỉ khác là họ có công nghệ. Sau khi tìm hiểu và Huy Bảo nhận thấy Đức là nước có thiết bị máy móc có thể cho phép làm được điều này nhất là dây chuyền gần như tự động dù giá khá đắt, đòi hỏi kỹ thuật vận hành, chuyên môn cao.


Dây chuyền SX phân bón hữu cơ dạng viên tự động được NK từ Đức

Ông Hàng nói: "Biết chúng tôi làm như vậy, nhiều người trong nghề nói là “làm bạo quá". Nhưng thực ra, đó chính là suy nghĩ từ cái tâm của những người làm phân bón Huy Bảo. Đó là trách nhiệm với chính bà con nông dân - những người đang trực tiếp canh tác và tin dùng sản phẩm của mình”.

Vì thế Huy Bảo chấp nhận tốn kém để mời các chuyên gia về lắp đặt, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật vận hành. Đến nay, dây chuyền của chúng tôi đã hoàn chỉnh, vận hành trơn tru, ổn định....

Chính từ việc đầu tư công nghệ, cùng với lợi thế sử dụng nguyên liệu đầu vào tại chỗ (giảm đáng kể chi phí vận chuyển nguyên liệu, nhân công, giá thành…) nên sản phẩm của Huy Bảo làm ra có giá rất cạnh tranh, rẻ hơn trên 50% so với các sản phẩm phân bón hữu cơ nhập khẩu cùng loại, trong khi chất lượng không hề thua kém; thậm chí nhiều chỉ tiêu về hàm lượng dinh dưỡng, khoáng chất còn cao hơn. Đây chính là lợi thế của Huy Bảo và cũng là lý do tại sao nông dân lại tin dùng các sản phẩm của chúng tôi”.

Chất lượng vượt trội, nông dân tin dùng

Trong nhiều chuyến công tác ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL chúng tôi đã gặp nhiều đại lý và nông dân - những người đang bán hàng và trực tiếp sử dụng phân bón Huy Bảo mới thấy được niềm vui của họ.

Bà Phạm Thị Hoan, chủ đại lý vật tư nông nghiệp Quỳnh Hoan (ấp 6, xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai) vui vẻ cho biết: "Tôi bán các loại sản phẩm của Huy Bảo từ những ngày Cty mới thành lập. Từ đó đến nay năm nào doanh số cũng tăng và không nghe phàn nàn gì do sản phẩm bà con dùng thấy tốt và hiệu quả.


Phân gà, cút được xử lý tại nhà máy

Không chỉ là đơn vị SX phân bón có chất lượng, ở địa phương, Huy Bảo còn được ví như Mạnh Thường Quân. Năm nào Cty cũng ủng hộ xây dựng 2 căn nhà tình thương (60 triệu đồng); ủng hộ Quỹ Khuyến học xã và hàng ngàn cuốn tập… Năm 2014, Huy Bảo đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng để làm đường nông thôn hưởng ứng cuộc vận động xây dựng NTM. Đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Không như một số loại phân bón khác mà tôi bán, những ai trồng cao su, hồ tiêu, hoa màu ở khu vực này đã dùng phân bón của Huy Bảo đều khen là bón xong cây chắc khỏe, giảm sâu bệnh, cải tạo đất. Sau đó nông dân tin dùng và không đổi sang hãng khác. Gần đây, khi người dân hiểu rõ hơn về vai trò của phân bón hữu cơ nên lượng tiêu thụ tại cửa hàng tăng mạnh".

Chúng tôi về Lâm Đồng được ông Nguyễn Xuân Thủy, chủ đại lý VTNN Thủy Hương (xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) cho biết: "Cách đây khoảng 6 năm tôi có nghe nói về phân bón Huy Bảo tốt, giá khá rẻ nên đặt mua vài chục tấn bán thử. Ai dè sau đó càng bán càng thấy bà con khen dùng hiệu quả và mua mạnh nên doanh số bán hàng của tôi tăng đều mỗi năm.

Nhiều nông dân mua phân Huy Bảo về bón cho vườn cà phê thì thấy sau đó có nhiều giun khoang làm cho đất tơi xốp và cây cà phê xanh tốt, ít bị bệnh, trổ hoa nhiều, hạt chắc và ít bị rụng".

Ngược về Đăk Nông, chị Nguyễn Thị Hoan ở xã Nhân Cơ, huyện Đăk Glấp cho biết nhà chị có 2 ha tiêu. Nghe nhiều nông dân nói dùng phân Huy Bảo tốt, giúp cải tạo đất nên mua dùng thử.


Trụ sở Công ty Phân Bón Huy Bảo

Sau khoảng 3 tháng bón phân chị Hoan nhận thấy diện tích cây trồng bón phân hữu cơ tươi tốt hơn, lá xanh dày, cứng, đọt cây bung ra nhiều không bị đổ đốt và chùm quả dài, đậu nhiều hơn lại ít bị bệnh so với khu vực tiêu bón phân khác… Ở dưới gốc thì có rất nhiều giun đùn lên khiến cho đất rất xốp và ẩm ướt… Do đó chị Hoan đã dùng đại trà cho vườn tiêu chỉ bằng phân Huy Bảo.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, BR-VT cho biết: "Tôi có 1 ha bưởi và chỉ dùng phân bón Huy Bảo vì bón phân này lá xanh mướt, cây phát triển rất mạnh và không bị sâu bệnh. Nhiều bà con cũng nói với tôi, các loại cây ăn trái, hoa màu khác sau khi bón phân Huy Bảo năng suất cao hơn hẳn và chất lượng trái cây cũng thơm ngon, ngọt hơn".

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm