| Hotline: 0983.970.780

Phân bón lá AJIFOL-C: Giải pháp giảm rụng trái cà phê

Thứ Hai 08/08/2011 , 10:06 (GMT+7)

"Chẳng biết tại sao, chỉ thấy dùng AJIFOL-C lá cành cứ xanh tốt mãi, trái to đều, bóng vỏ và giảm rụng hẳn..." - Anh Tuấn tâm sự.

Anh Lê Văn Mai bên cây cà phê đạt năng suất

“Cứ tưởng vườn cà phê mà cả gia đình tôi gầy dựng bao năm nay phải bỏ phế đi vì hiện tượng rụng trái non, nhưng nay trái lại xum xuê, cành lá xanh mướt từ khi tôi dùng phân bón lá AJIFOL-C chuyên cho cà phê của Công ty Ajinomoto”.

Đó là lời chia sẻ của anh Lê Đình Tuấn, ngụ thôn 19/5, xã Ea Chăm, huyện Krông Păk, Đăk Lăk, khi chúng tôi ghé thăm những hộ trồng cà phê giỏi trên địa bàn huyện. Được biết anh Tuấn từng là cán bộ kỹ thuật của Công ty Cà phê Phước An, về hưu vài năm nay nhưng vẫn rất chịu khó học hỏi kỹ thuật mới. Anh bộc bạch: “Suốt mấy năm ròng vườn cà phê cứ liên tục bị rụng trái non và ve sầu hoành hành phá hết bộ rễ, cây cành khô héo. Đã dùng nhiều loại phân bón để cải tạo đất bạc màu, nâng sức cho cây nhưng không có tác dụng, có lúc nản chí định bỏ mặc, tìm hướng canh tác mới, thì may gặp người bạn giới thiệu cho dùng thử phân bón lá AJIFOL-C. Nào ngờ từ khi dùng AJIFOL-C, 2 năm nay vườn cà phê tái sinh ngoài mong đợi”.

Kể xong anh dắt chúng tôi vào tận vườn để mục sở thị vườn cà phê già cỗi nay lá cành đã xum xuê, xanh mướt, trái mọc to đều từng cụm chắc nịch. Với diện tích 2,5ha, vụ trước thu hoạch khoảng 8 tấn nhân với giá bán 40-50 triệu đồng/tấn, trừ hết chi phí đầu tư anh lời được những 40%. Hỏi anh có biết vì sao từ khi dùng AJIFOL-C lại giảm rụng trái non, anh thật thà bảo: “Chẳng biết tại sao, chỉ thấy dùng AJIFOL-C lá cành cứ xanh tốt mãi, trái to đều, bóng vỏ và giảm rụng hẳn. Rồi thì mình bón thêm phân bón AMI-AMIα cho gốc, giờ bộ rễ cà phê phát triển mạnh và cứng cáp lắm, cũng chẳng còn nghe ve sầu kêu nữa”.

Phân bón lá AJIFOL-C và phân bón gốc AMI-AMI là hai sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ lên men hiện đại Nhật Bản của Công ty Ajinomoto. Sử dụng kết hợp hai loại phân bón này cho cây cà phê xanh mướt, hoa ra đều, trái to, chín đồng loạt và chất lượng hạt giữ được hương vị đặc trưng của cà phê Tây Nguyên.

Trường hợp anh Lê Văn Mai, ngụ khối 2, phường Tân Hòa, TP. Buôn Mê Thuột, dành dụm mãi gia đình anh mới thu mua được vườn cà phê già cỗi, kém năng suất. Lân la tìm kiếm một loại phân bón mới để cải thiện vườn, cuối cùng anh quyết định sử dụng phân bón AJIFOL-C của Công ty Ajinomoto cho lá và kết hợp tưới thêm AMI-AMIα cho gốc. Anh chia sẻ: “Cũng như các loại phân khác, 1 năm tôi bón 1 đợt vào mùa khô, 3 đợt vào mùa mưa. Thấy vậy chứ chi phí đầu tư giảm hẳn 30% bởi giá thành của AJIFOL-C thấp hơn các loại phân khác, mà hiệu quả lâu dài cho cây".

Theo anh Mai, mùa nắng thì hiệu quả thấy rõ, vườn cà phê dùng AJIFOL-C lá xanh đều chứ không bị vàng úa, giảm khô cành khô trái. Mùa mưa thì giảm hẳn tình trạng trái rụng non, cà phê chống chọi được với các nấm bệnh như gỉ sắt. Kết hợp thêm phân bón gốc AMI-AMIα, công chăm sóc giảm hẳn, vì chỉ việc bón cho gốc, khỏi tốn công cào lấp rác như phân bao, phân chuồng, mà đất thì tơi xốp và nhiều giun hơn. Vậy là tiết kiệm thêm được 10 lao động/ha.

Với cách làm hiệu quả kinh tế này, khi được hỏi về năng suất anh khấp khởi chia sẻ: “Từ khi dùng phân bón lá AJIFOL-C của Công ty Ajinomoto 2 năm nay, vụ trước tôi thu hoạch cả vườn 2,5ha được khoảng 9 tấn cà phê nhân, bán được giá 35-40 triệu đồng/tấn. Hiện giá cà phê nhân đang lên đến 50 triệu đồng/tấn, hy vọng vụ mùa này sẽ bội thu”.

Xem thêm
Trại lợn đầu độc kênh mương

Tiền Giang Đang mùa khô hạn, thiếu nước sản xuất nhưng tại một số nơi dòng nước kênh bị ô nhiễm bởi chất thải do một bộ phận người chăn nuôi kém ý thức xả xuống.

Vĩnh Long tiêm miễn phí 60 ngàn liều vacxin phòng bệnh dại

Vĩnh Long Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong năm 2024, tỉnh sẽ tiêm miễn phí 60 ngàn liều vacxin phòng bệnh dại cho đàn chó trên địa bàn.

Lãi gấp đôi khi chuyển sang trồng rau thủy canh

HẢI PHÒNG Mạnh dạn chuyển sang ứng dụng công nghệ mới trong trồng rau, Hợp tác xã nông nghiệp Thái Sơn đã thu được lợi nhuận gấp đôi bình thường ngay trong vụ đầu tiên.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm