| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện 2 xác hổ trên xe du lịch

Thứ Hai 30/07/2012 , 17:05 (GMT+7)

Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng này đưa xác hổ, xương và mu rùa từ Nghệ An vào Quảng Trị để nấu cao hổ cốt theo “đơn” đặt hàng của một số đại gia.

Khoảng 5 giờ ngày 30/7, Tổ tuần tra thuộc Đội 1, Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình do đại úy Trần Vĩnh Ngọc làm tổ trưởng đã ra tín hiệu dừng xe ô tô hiêuh Ford Everest mang biển số 60V - 7073 do Hồ Văn Bảng (41 tuổi, ở Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển vì chạy quá tốc độ cho phép. Khi xe dừng lại, người đi cùng trên xe là Nguyễn Văn Ngôn (39 tuổi, ở Anh Sơn, Nghệ An) định bỏ chạy, nhưng không thành.

Thấy có dấu hiệu bất thường nên lực lượng CSGT kiểm tra xe và phát hiện trên xe chở 2 xác hổ ướp lạnh, một số xương động vật và mu rùa. Trong đó, xác hổ lớn còn nguyên (ước khoảng 150 kg) và xác hổ nhỏ (ước khoảng 70 kg) đã bị lột da, nhưng còn nguyên đầu và tứ chi.

Ngoài ra, trên xe còn có 7 bộ biển số giả (gồm 1 bộ biển số quân đội, 2 bộ biển só xanh của cơ quan công vụ và nhiều biển số tỉnh thành khác).

Sau đó, hai người đi trên xe đã ngỏ ý hối lộ tổ công tác để được bỏ qua vụ vận chuyển động vật trái phéo. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã cảnh cáo hành vi này.

Toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ, Phòng CSGT Quảng Bình đã bàn giao người, xe và hàng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục xử lý. Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng này đưa xác hổ, xương và mu rùa từ Nghệ An vào Quảng Trị để nấu cao hổ cốt theo “đơn” đặt hàng của một số đại gia. Theo một số người nhận định, xác 2 con hổ này có trị giá trên thị trường khoảng 1 tỷ đồng.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.