| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện nương trồng thuốc phiện ở huyện Mường Tè

Thứ Tư 06/03/2024 , 15:53 (GMT+7)

Tận rừng sâu cách khu dân cư khoảng 4h leo núi, không có đường mòn, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một diện tích lớn trồng cây thuốc phiện.

Đối tượng Lỳ Khừ Nu bị bắt khi đang khai thác nhựa hoa thuốc phiện. Ảnh: C.A.

Đối tượng Lỳ Khừ Nu bị bắt khi đang khai thác nhựa hoa thuốc phiện. Ảnh: C.A.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn cùng với phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, Lai Châu) nắm được nguồn tin tại khu vực rừng sâu cách khu dân cư khoảng 4h leo núi, không có đường mòn, đang có một diện tích lớn trồng cây thuốc phiện.

Sau nhiều ngày theo dõi, 7h20 sáng 5/03/2024, Tổ công tác Công an huyện huyện Mường Tè phối hợp đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện, chính quyền xã Tà Tổng bắt quả tang đối tượng Lỳ Khừ Nu (sinh năm 1957, trú xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu) về hành vi trồng cây thuốc phiện. Đấu tranh ban đầu đối tượng Nu khai nhận đã lén trồng nương thuốc phiện với mục đích lấy nhựa cây để sử dụng nếu được nhiều sẽ bán.

Sáng 5/3, Nu đến nương cây thuốc phiện để khai thác nhựa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các dụng cụ đối tượng Lỳ Khừ Nu sử dụng để khai thác nhựa hoa thuốc phiện. Ảnh: C.A.

Các dụng cụ đối tượng Lỳ Khừ Nu sử dụng để khai thác nhựa hoa thuốc phiện. Ảnh: C.A.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đám nương này có diện tích 873m2 với trên 3.200 cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao từ khoảng 90cm - 100cm. Nhiều quả đang cho nhựa. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện trên. Hiện đối tượng Nu đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo “việc ngăn chặn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện phải kết hợp các chính sách an sinh xã hội, tuyên truyền vận động và kiên quyết bắt giữ đối tượng cố tình trồng loại cây này để truy tố, răn đe không xử lý khúc giữa, phần ngọn”.

Tà Tổng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè (Lai Châu), nhiều năm trước đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, di cư tự do. Với khí hậu, thổ nhưỡng ôn hòa, có nhiều cánh rừng nguyên sinh phù hợp cây thuốc phiện phát triển được xem là “thánh địa” của loài cây này. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền vấn đề tái trồng cây thuốc phiện đã cơ bản được kiểm soát.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm