| Hotline: 0983.970.780

Phát triển các trung tâm nghề cá lớn

Thứ Tư 17/12/2014 , 08:12 (GMT+7)

Giai đoạn 2015 – 2020, cả nước sẽ hình thành 5 trung tâm nghề cá (TTNC) lớn. Riêng trong năm 2015, sẽ ưu tiên đầu tư TTNC Khánh Hòa gắn với ngư trường Nam Trung bộ và Trường Sa

Sáng 16/12, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị quản lý, đầu tư cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên cả nước và triển khai quy hoạch, thực hiện công tác này đến năm 2020, định hướng năm 2030.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết, nhằm phát triển các trung tâm nghề cá (TTNC) lớn một cách hiệu quả, bền vững, Việt Nam đã tham khảo mô hình tổ hợp khu chức năng chợ cá quốc tế BuSan (Hàn Quốc), để rút kinh nghiệm.

Theo đó, mỗi TTNC sẽ được xây dựng các hạng mục công trình như: Tòa nhà văn phòng, chợ đầu mối, bãi đỗ xe, khu vực kho lạnh, khu lưu giữ hải sản tươi sống, khu phân loại và cảng cá có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 20.000 tấn…

Điểm nhấn quan trọng bậc nhất của TTNC lớn là cảng cá sẽ có các hạng mục như: Cầu cảng, kè chắn sóng, khu neo đậu tránh trú bão…

Vị trí xây dựng cảng cá bắt buộc phải chọn các cửa sông lớn, vịnh biển hoặc hải đảo gắn liền với ngư trường trọng điểm, tập trung tàu cá của nhiều tỉnh, thành và là đầu mối phân phối hàng thủy, hải sản tại khu vực, kể cả các trung tâm công nghiệp chế biến thủy sản của các địa phương.

Số liệu của Tổng cục Thủy sản cho thấy, thủy, hải sản đóng vai trò rất quan trọng trong tổng thu nhập quốc dân, chiếm khoảng 3,7% GDP chung của cả nước; đồng thời giải quyết việc làm cho trên 4,5 triệu lao động. Năm 2014, toàn ngành ước đạt khoảng 6,2 triệu tấn sản phẩm, với giá trị hàng hóa gần 300.000 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thủy sản, giai đoạn 2010 - 2014, tổng vốn ngân sách Trung ương đầu tư nâng cấp, mở rộng một số cảng cá loại I như: Quy Nhơn, Phan Thiết, Bình Đại, Lạch Bạng, Sa Kỳ… khoảng 244 tỷ đồng; đầu tư nâng cấp 17 cảng cá, bến cá hơn bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) đang thực hiện là 30 triệu USD. Kết quả có 83 cảng cá trên cả nước được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng cho khoảng 82.000 tàu cá cập cảng, trong đó toàn bộ khối tàu khai thác hải sản xa bờ 27.876 chiếc.

Đối với xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tổng vốn đầu tư 6.393 tỷ đồng, theo đó từ năm 2002 đến hết năm 2015, lũy kế vốn ngân sách Trung ương đầu tư là trên 2.215 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương giải phóng mặt bằng và đầu tư một số hạng mục dịch vụ hậu cần nghề cá khoảng 200 tỷ đồng.

Như vậy, giai đoạn 2002 - 2014, cả nước có 70 khu neo đậu được đầu tư; hoàn thành 42 dự án công trình với công suất 31.150 tàu cá neo đậu, tập trung ở các vùng biển gồm: Vịnh Bắc Bộ, miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ.

Để phát triển kinh tế thủy sản hiệu quả, bền vững kết hợp với an ninh - quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám chỉ đạo các địa phương có biển triển khai thực hiện tốt Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo đó, bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án hàng năm tăng tối thiểu gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 – 2014, nhằm đảm bảo đẩy nhanh và hoàn thành dứt điểm các công trình, dự án theo quy định. Rà soát, kết hợp thực hiện đồng bộ quy hoạch các khu neo đậu tránh trú bão với quy hoạch cảng cá, bến cá trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2015.

Theo quy hoạch trong giai đoạn 2015 – 2020 cả nước sẽ hình thành 5 TTNC lớn. Riêng trong năm 2015, sẽ ưu tiên đầu tư TTNC Khánh Hòa gắn với ngư trường Nam Trung bộ và Trường Sa nhằm thực hiện chiến lược phát triển thủy sản đã được các ngành chức năng phê duyệt.

Tiếp theo đó là TTNC Đà Nẵng gắn với ngư trường trọng điểm Biển Đông và Hoàng Sa; TTNC Hải Phòng gắn với ngư trường vịnh Bắc Bộ, TTNC Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với ngư trường Đông Nam bộ và TTNC Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam bộ (biển Tây) sẽ được kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm