| Hotline: 0983.970.780

Phát triển cây mè

Thứ Sáu 14/02/2014 , 10:41 (GMT+7)

Mè vốn là loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn (75 ngày) rất thích hợp gieo trồng trong khoảng thời gian chuyển tiếp 2 vụ lúa ĐX và HT.

Mè là loại cây trồng thích hợp với vùng đất cao, thiếu nước như huyện Đức Hòa, Đức Huệ. Một số vùng cao, đất bạc màu dọc theo biên giới như huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa không phải là lợi thế để phát triển lúa, song cây mè có ưu thế SX vụ xuân hè.

Có thể nói là đây là mô hình phù hợp, có tính cạnh tranh so với cây lúa. Mè vốn là loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn (75 ngày) rất thích hợp gieo trồng trong khoảng thời gian chuyển tiếp 2 vụ lúa ĐX và HT. Đặc biệt là đối với vùng đất xám bạc màu thì cây mè tỏ rõ ưu thế thích nghi, ít sử dụng nước, thích hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, đầu tư vốn ít, lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa.


Long An đẩy mạnh phát triển cây mè

Luân canh mè - lúa là một biện pháp thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đa dạng hóa cây trồng của Nhà nước để vừa tạo thêm thu nhập cho nông hộ vừa phá thế độc canh cây lúa. Trong đó, tỉnh đã chủ trương xây dựng vùng nguyên liệu mè, phối hợp với DN bao tiêu sản phẩm, cụ thể là TCty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex). Đây là điều kiện thuận lợi để giúp cho cây mè phát triển ổn định trong tương lai.

Năng suất trồng mè theo hình thức quảng canh bình quân đạt 0,5 - 0,8 tấn/ha, riêng một số nông hộ có đầu tư thâm canh thu được từ 1,2 - 1,4 tấn/ha. Với giá bán thời điểm của mè đen bình quân là 36.000 đ/kg, có lúc lên cao tới đỉnh điểm 40.000 đ/kg và mè trắng là 25.000 đ/kg, đỉnh điểm 38.000 đ/kg, ước tính lợi nhuận đạt được từ 10 - 20 triệu đ/ha.

Diện tích trồng mè chủ yếu tập trung ở các huyện Đức Huệ có khoảng 400 ha, Tân Hưng là 850 ha và Vĩnh Hưng khoảng 1.000 ha. Trong thời gian tới, theo chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh thì diện tích trồng mè tiếp tục mở rộng vụ xuân hè 2014 ở Tân Hưng là 1.500 ha, Vĩnh Hưng là 1.500 ha, Đức Huệ khoảng 800 ha tập trung chủ yếu là mè đen (ĐH 1) và mè trắng (V6).

Thực hiện chỉ đạo của ngànhvề đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm đẩy mạnh thâm canh cây mè trên vùng đất xám, Trung tâm Khuyến nông Long An đang tiến hành thực hiện đề tài KHCN "Xây dựng quy trình thâm canh mè theo hướng cơ giới hóa trên vùng đất xám”.

Đề tài này tập trung nghiên cứu ứng dụng các giống mè, quy trình trồng mè thương phẩm theo đặc điểm sinh thái, thời vụ trên các vùng đất thích hợp, nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa từ khâu gieo sạ, làm đất đến thu hoạch, phơi sấy.

Ngoài những thuận lợi nêu trên, trong quá trình tổ chức SX thời gian qua có một số giới hạn nhất định trong việc đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất. Cụ thể là thiếu cơ giới hóa đồng bộ, gieo mè chủ yếu là sử dụng phương pháp sạ tay, mật độ gieo sẽ dày, cây lùn, năng suất thấp. Việc thu hoạch và tách hạt, phơi sấy chủ yếu bằng phương pháp thủ công nên dẫn đến chi phí cao, năng suất thấp, khó mở rộng diện tích.

Thị trường tiêu thụ mè không ổn định. Hiện tại TCty Dầu thực vật Việt Nam chỉ thu mua mè trắng, còn mè đen thì thị trường thường không ổn định nhưng có nhiều người vẫn chuộng trồng do dễ canh tác, năng suất cao, giá thu mua lại cao hơn mè trắng.

Nếu có sự quy hoạch ổn định vùng nguyên liệu và có sự liên kết với DN bao tiêu sản phẩm thì mè đen vẫn có thể phát triển ổn định và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng.

Cùng chương trình hướng dẫn nông dân thay đổi phương thức, duy trì độ phì của đất, hạn chế suy thoái đất nông nghiệp nhằm tái cơ cấu SX nông nghiệp theo hướng bền vững, Sở NN- PTNT đã chỉ đạo Trung tâm KN xây dựng kế hoạch thúc đẩy phát triển cây mè từ vụ ĐX và xuân hè tới đây nhằm chuyển vùng đất xám từ độc canh cây lúa sang luân canh mè - lúa, đưa mè trở thành một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm