| Hotline: 0983.970.780

Phát triển kinh tế trang trại hiệu quả, bền vững

Thứ Hai 24/07/2017 , 10:05 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở NN-PTNT Hưng Yên vừa tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp phát triển kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững”.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện, trung tâm thuộc Bộ NN-PTNT, Sở NN-PTNT, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp, chủ trang trại và nông dân của 16 tỉnh, thành phía Bắc cùng một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Trần Văn Khởi, Q. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết: Trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại còn gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy được tiềm năng và thế mạnh như đất đai, nguồn vốn, khoa học công nghệ, thông tin thị trường, thiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản...

Trong diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bính, Chủ tịch Hội Kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An chai sẻ: “Hội phấn đấu thực hiện hiệu quả chức năng tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trang trại, làm cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và các trang trại; tư vấn hỗ trợ trang trại sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững…”

Ông Nguyễn Xuân Vững, Phó Chủ tịch thường trực Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: “ Cần xác định lại tiêu chí của trang trại. Đối với các tỉnh đồng bằng chúng ta thì diện tích từ 1 - 1,2ha là phù hợp, còn 2ha thì hơi cao...”.

Trước những khó khăn đang tồn tại, ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đưa ra một số giải pháp: Cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế trang trại, sản xuất hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại tiếp cận các nguồn vốn. Có chính sách phù hợp hỗ trợ tích tụ đất đai để thành lập trang trại và Nhà nước có thể hỗ trợ một phần tiền thuê đất ổn định lâu dài từ quỹ đất của địa phương hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Đẩy nhanh thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Các chủ trang trại, nông dân phải liên kết sản xuất...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm