| Hotline: 0983.970.780

Philippines buộc tội phó Tổng thống âm mưu 'nổi loạn'

Thứ Bảy 20/07/2019 , 09:14 (GMT+7)

Cảnh sát đã buộc tội các thành viên của phe đối lập Philippines - bao gồm cả phó Tổng thống – vì âm mưu gây bất ổn cho chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte.

Phó Tổng thống Leni Robredo (trái) và Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: EPA.

Báo The New York Times cho biết các cáo buộc chống lại 36 người, bao gồm Phó Tổng thống Leni Robredo, một số thượng nghị sĩ và quan chức Công giáo. Đây là những nhân vật chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte một cách gay gắt.

Lời buộc tội - do cảnh sát quốc gia Philippines đệ trình, tố cáo bà Robredo và những người khác ám chỉ ông Duterte, gia đình và các quan chức chính phủ liên kết với các tập đoàn ma túy. Nếu bị kết án, họ phải đối mặt từ 6-12 năm tù.

Những người bị buộc tội hôm 18-7 bị cho là "âm mưu thông đồng với một người đàn ông xuất hiện trong một loạt video trực tuyến nói rằng ông Duterte có quan hệ với các tập đoàn ma túy".

Cảnh sát sau đó bắt giữ người đàn ông này, được xác định là Peter John Advincula. Ông ta khai với các nhà điều tra rằng họ muốn làm ông Duterte mất uy tín và gây bất ổn cho chính phủ Philippines trong một âm mưu được các đối thủ của tổng thống dựng lên.

Bà Robredo từng chất vấn ông Duterte về cuộc chiến chống ma túy khiến ít nhất 6.600 người thiệt mạng trong vòng 3 năm qua. Bà Robredo cũng ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về các vụ giết người "phi pháp" do cảnh sát Philippines thực hiện.

Cho đến nay, bà Robredo vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến lời buộc tội của cảnh sát. Các đồng minh của bà đã kêu gọi sự ủng hộ của công chúng đối với Phó Tổng thống của họ.

Ông Duterte nhiều lần nói rằng ông ủng hộ Ferdinand Marcos Jr., người thất bại trong cuộc đua tranh chức Phó Tổng thống trước bà Robredo cách đây 3 năm.

Tại Philippines, Tổng thống và Phó Tổng thống được bầu riêng. Một số người cho rằng lời buộc tội chống lại bà Robredo sẽ mở đường cho ông Marcos nắm giữ vị trí số hai sau ông Duterte.

Người phát ngôn của ông Duterte, Salvador Panelo, hôm 19-7 cho biết Manila hoan nghênh lời buộc tội chống lại Phó Tổng thống và các đồng minh chính trị của bà.

"Đây là thời điểm làm rõ các đoạn video này. Hãy để cơ quan tư pháp thực hiện công việc của họ" – ông Panelo tuyên bố.

Động thái trên diễn ra 4 ngày trước khi ông Duterte phát biểu tại Quốc hội vào đầu tuần tới. Nhiều tổ chức, bao gồm các tổ chức được Giáo hội Công giáo La Mã hỗ trợ, dự kiến biểu tình trên đường phố để phản đối bài phát biểu.

(Theo The New York Times, Người Lao Động)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm