| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại bão số 10

Thứ Tư 02/10/2013 , 09:20 (GMT+7)

Theo tính toán ban đầu tổng mức thiệt hại do bão số 10 gây ra cho tỉnh Quảng Bình trên 4.600 tỉ đồng.

* Quảng Bình: Thiệt hại trên 4.600 tỷ, 11.500ha cao su gãy đổ!

Trong chuyến đi chỉ đạo ứng phó với bão số 10 tại các tỉnh miền Trung, sáng 1/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình thiệt hại bão số 10 tại Bố Trạch

Lãnh đạo huyện Bố Trạch báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ sơ bộ thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn huyện. Theo đó, số người chết và mất tích là 3 người, 7 người bị thương; 92% số nhà bị tốc mái, trong đó có 40% bị nặng; 113 nhà bị ngập, 50 nhà dân và 3 trạm y tế bị sập; 100% trường học, trạm y tế bị tốc mái; 75% diện tích cao su bị thiệt hại... Tổng số thiệt hại quy ra tiền là hơn 2.730 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng đã chia sẻ với huyện về những thiệt hại mà bão số 10 gây ra và yêu cầu lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc cấp bách trước mắt.

Đó là làm tốt, nhanh việc thống kê thiệt hại để có hướng chỉ đạo sát, đúng; thăm hỏi động viên những gia đình bị nạn, những khu vực bị thiệt hại lớn, bố trí chỗ ở cho những gia đình không có chỗ ở, nhất quyết không để dân đói, rét sau bão; vận động sức mạnh cộng đồng dân cư để làm vệ sinh môi trường, phong quang đường sá... Mặt khác phải khẩn trương khắc phục các trường học, trạm xá bị hư hại để kịp thời chăm sóc sức khỏe nhân dân và con em sớm đến trường.

Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo chính quyền các cấp nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của bão. Khẩn trương thống kê thiệt hại về tàu bè, các hộ nuôi trồng thủy sản để sớm có giải pháp khắc phục nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bộ trưởng cũng kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành khẩn trương có phương án nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung sớm khắc phục hậu quả bão số 10. 


Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm hỏi ngư dân tàu cá đang neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão cửa Gianh

Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại mất trắng gần 280ha. Tàu thuyền bị chìm, mất tích hơn 50 chiếc; trên 100 chiếc bị va đập hư hỏng. Theo tính toán ban đầu tổng mức thiệt hại do bão số 10 gây ra cho tỉnh Quảng Bình trên 4.600 tỉ đồng.

Điện bị cắt hoàn toàn trên toàn tỉnh; hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt vẫn chưa khắc phục được. Theo ông Thái Hồng Quân, Giám đốc Cty Điện lực Quảng Bình, vào ngày 2/10 mới có thể cấp điện trở lại cho một số nơi. Đã có 50 cán bộ kĩ thuật ngành điện lực của các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều phương tiện chuyên dùng được tăng cường cho điện lực Quảng Bình để sớm khắc phục sự cố điện lưới.

Nước sinh hoạt tại TP Đồng Hới bắt đầu khan hiếm vì hệ thống cấp nước sinh hoạt tạm ngừng hoạt động do bị vỡ ống 200 li dẫn từ Trạm bơm Phú Vinh về.

Tính trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Bình, đến 17h ngày 1/10, đã có 5 người chết, 2 người mất tích, gần 150 người bị thương. Hơn 350 nhà bị sập; 1.600 nhà bị tốc mái; gần 3.700 cột điện bị gãy đổ. Về sản xuất nông nghiệp gần 240ha lúa; 270ha hoa màu bị hư hại nặng; cây lâm nghiệp bị gãy đổ trên 7.500ha. Đặc biệt diện tích cây cao su bị gãy đổ gần 11.500ha.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.