| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Thứ Tư 03/07/2013 , 09:56 (GMT+7)

Sáng 2/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Sáng 2/7, đồng chí  Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Cùng đi với Phó Thủ tướng có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám, lãnh đạo các Bộ, ban ngành và một số DN hoạt động, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác thăm vùng dự án lúa JICA (Nhật Bản)

Đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Nhân giống lợn chất lượng cao với giống lợn Pietrain. Đây là giống lợn không chỉ thích nghi tốt với điều kiện bất lợi của môi trường, kháng stress, còn có tỷ lệ nạc cao 60 - 62%, là tỷ lệ cao nhất thế giới hiện nay. Hiện, Bộ NN-PTNT đã có quyết định công nhận lợn đực giống Pietrain kháng stress nhân thuần tại Việt Nam là tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới, áp dụng trong toàn quốc và bổ sung vào danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp đến, đoàn kiểm tra nơi lưu trữ, nghiên cứu giống lúa thuần do JICA (Nhật Bản) tài trợ với rất nhiều đầu dòng các giống lúa bố mẹ quý hiếm của Việt Nam được lưu trữ tại đây.

Báo cáo Phó Thủ tướng, PGS.TS Trần Đức Viên, Hiệu trưởng Trường ĐHNN Hà Nội cho biết: Hàng năm nhà trường tuyển trên 2.000 sinh viên chính quy và 1.800 sinh viên tại chức, với 26 chuyên ngành đào tạo khác nhau. Tổng số 860 cán bộ công nhân viên, trong đó 500 cán bộ giảng dạy cùng với đông đảo các kỹ thuật viên, nghiên cứu viên có kinh nghiệm, nhà trường đã đóng góp tích cực vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Thay mặt toàn thể lãnh đạo nhà trường, thầy Trần Đức Viên có kiến nghị đề xuất cho trường được tiếp cận các nguồn vốn ODA; kiến nghị Bộ GD-ĐT nâng mức học phí ngành nông, lâm, ngư bởi hiện nay học phí của các ngành này chỉ đáp ứng được khoảng 60% chi phí, thiết bị phục vụ giảng dạy. “Bên cạnh đó, chúng tôi rất trăn trở khi Trung tâm Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và Bệnh viện Thú y do Bộ NN-PTNT hỗ trợ đầu tư hiện nay đang dở dang. Đặc biệt, tôi đề nghị Chính phủ thành lập Quỹ Nghiên cứu khoa học, tiến tới khoán đề tài khoa học, công nghệ theo thành tựu chứ không phải theo đầu GS-TS như hiện nay. Từ đó, tạo ra sự cạnh tranh trong tiếp cận các đề tài khoa học của Nhà nước...”, PGS.TS Trần Đức Viên đề xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm phấn khởi trước những thành tựu đổi mới của một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam và nhất trí với mục tiêu, đề xuất của Trường ĐHNN Hà Nội. Tuy nhiên, về mức thu học phí, Phó Thủ tướng lưu ý, mức thu 500 - 600 nghìn/tháng đối với ngành nông, lâm, ngư nghiệp như hiện nay so với một số ngành xã hội khác là cao hơn, quy định này nằm trong lộ trình, kế hoạch của Quốc hội. Mặt khác, ngành này chủ yếu là con em nông thôn, vùng sâu, vùng xa theo học nên việc tăng học phải hết sức cân nhắc.

“Việc 71% sinh viên nhà trường có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp và 90% sau một năm là con số ấn tượng, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, đào tạo sau đại học của nhà trường mới dừng lại ở con số 9% là hơi thấp, những năm tiếp theo Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội cần nâng con số này lên 20 - 30%. Hàng năm, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với Bộ NN-PTNT”, Phó Thủ tướng nói.

Trả lời vướng mắc của Trường ĐHNN Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho biết, hiện giữa Bộ và Trường đã có quy chế phối hợp. Hàng năm, Bộ NN-PTNT đều tạo mọi điều kiện để nhà trường tham gia vào các đề tài khoa học với 14 đề tài trị giá 25 tỉ đồng. Việc Trung tâm Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và Bệnh viện Thú y còn dở dang, theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám do công trình xây dựng cơ bản, quy định ngân sách và tài chính không cho phép Bộ NN-PTNT phân bổ ngân sách cho các đơn vị ngoài Bộ nên vấn đề này phải do đơn vị chủ quản của nhà trường là Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm triển khai tiếp.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

1.000 người múa bát mở màn Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Tối 27/4, tỉnh Bắc Kạn khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024, điểm nhấn của chương trình là màn múa bát với sự tham gia của 1.000 diễn viên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm