| Hotline: 0983.970.780

Phối hợp nhịp nhàng ngăn chặn hiệu quả hành vi đánh bắt bất hợp pháp

Thứ Sáu 19/08/2022 , 21:06 (GMT+7)

Sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng cục Thủy sản góp phần thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ đắc lực việc sớm gỡ “thẻ vàng” IUU.

Phối hợp toàn diện hiệu quả

Chiều 19/8, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm quy chế phối hợp giữa hai đơn vị và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 2 năm tiếp theo.

Bằng sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, những nhiệm vụ trong công tác phối hợp đã được Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai hiệu quả. Ảnh: Trung Quân.

Bằng sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, những nhiệm vụ trong công tác phối hợp đã được Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai hiệu quả. Ảnh: Trung Quân.

Theo Tổng cục Thủy sản, sau khi quy chế phối hợp số 3574/QC-BTLCSB-TCTS ngày 7/4/2020 được ký kết, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; Đoàn trinh sát 1, 2; Chi cục Kiểm ngư vùng 1, 5 đã nhanh chóng triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, nội dung quy chế, kế hoạch.

Bằng sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, những nhiệm vụ trong công tác phối hợp đã được triển khai rất hiệu quả như: thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ ngư dân; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đấu tranh ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép; kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và hợp tác quốc tế...

Đặc biệt, trong vấn đề gỡ “thẻ vàng” IUU, lực lượng Cảnh sát biển thường xuyên duy trì đội tàu, phối hợp với lực lượng kiểm ngư tăng cường tuần tra, kiểm soát ở khu vực giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia, Thái Lan nhằm thông tin, tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ, hiểu đúng những quy định về việc khai thác thủy hải sản, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản chia sẻ: Nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ NN-PTNT, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị bạn, ngành thủy sản vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Trong 7 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,7 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ.

Hiện nay, chiến lược phát triển bền vững ngành thủy sản là hướng tới giảm sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng.

Tuy nhiên, để hoạt động nuôi biển diễn ra thuận lợi, nhất là nuôi biển xa bờ bản thân một mình ngành thủy sản sẽ không thể làm được.

Bên cạnh đó, để hoạt động khai thác thủy hải sản bền vững, không có tàu vi phạm sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển với ngành thủy sản rất quan trọng.

Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản bày tỏ mong muốn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục hỗ trợ, phối hợp trong việc thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: Trung Quân.

Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản bày tỏ mong muốn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục hỗ trợ, phối hợp trong việc thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: Trung Quân.

Trên cơ sở đó, ông Luân bày tỏ mong muốn: Bên cạnh những nỗ lực của ngành thủy sản từ Trung ương đến địa phương, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ cùng Tổng cục Thủy sản thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển thủy sản bền vững; triển khai các quy định pháp luật, luật thủy sản đi vào chiều sâu, thực chất.

Hoàn thiện quy chế hợp tác để cùng nhau mạnh lên

Theo Tổng cục Thủy sản, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2022-2023, hai đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45, công điện 732, 1257 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 78/QĐ-TTg về kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản IUU.

Hai bên tiếp tục cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định, trọng tâm là trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tàu cá, ngư dân Việt Nam và nước ngoài. Kết quả xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU để cùng phối hợp và kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý đúng theo quy định.

Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin với các nước trong khu vực, đề nghị nước bạn cung cấp bằng chứng các tàu cá Việt Nam vi phạm (hình ảnh, biên bản…) để tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam khi các tàu cá vi phạm về nước.

Hai đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các tỉnh ven biển, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho các tổ chức, cá nhân hoạt động nghề cá trên các vùng biển về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, triển khai các biện pháp hướng dẫn ngư dân nhận biết ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước, nhất là khu vực chưa phân định, chồng lấn, nhạy cảm, để ngư dân không xâm phạm đánh bắt bất hợp pháp.

Phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, triển khai kịp thời lực lượng hỗ trợ khi có yêu cầu của các lực lượng hữu quan thuộc hai bên về sự cố trên biển, bàn giao, tiếp nhận và hỗ trợ người bị nạn.

Tăng cường phối hợp hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt ở vùng biển giáp ranh để kịp thời phát hiện các tàu cá có dấu hiệu vi phạm, cố tình xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản để có biện pháp tuyên truyền, xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác IUU.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, việc xây dựng quy chế hợp tác sẽ giúp cả hai đơn vị tốt lên, mạnh lên. Ảnh: Trung Quân.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, việc xây dựng quy chế hợp tác sẽ giúp cả hai đơn vị tốt lên, mạnh lên. Ảnh: Trung Quân.

Phối hợp nâng cấp, hoàn thiện phần mềm giám sát hành trình tàu cá của Tổng cục Thủy sản. Cụ thể, sẽ nâng cấp, hoàn thiện chức năng khoanh vùng khu vực cảnh báo, sau khi tác nghiệp, vùng tác nghiệp được lưu trong hệ thống để người khai thác khi cần có thể hiển thị, giám sát tại khu vực, vùng đó; cảnh báo tàu vào, ra trong một vùng phạm vi, khi người khai thác tác nghiệp, khoanh vùng theo dõi.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Hiện nay, một vấn đề mà Bộ NN-PTNT, Tổng cục Thủy sản đang rất quan tâm, trăn trở là gỡ “thẻ vàng” IUU. Nắm rõ điều này, trên tinh thần quy chế phối hợp đã ký kết, trong hoạt động của mình lực lượng Cảnh sát biển xác định rõ nhiệm vụ kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam đi vào khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Việc cùng nhau xây dựng quy chế hợp tác sẽ giúp cả hai đơn vị tốt lên, mạnh lên. Do đó, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc tới 100% cán bộ, chiến sỹ của mình về những nhiệm vụ đã được xác định trong quy chế phối hợp.

Bên cạnh đó, bộ phận tham mưu của hai đơn vị phải cùng nhau rà soát lại trong 2 năm phối hợp vừa qua những vấn đề nào chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp trước mắt, dài hơn để giải quyết.

Ngoài ra, hai đơn vị rà soát một cách tỉ mỉ, đầy đủ, khách quan về các đặc điểm vùng miền, tính đặc thù, tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ để bổ sung vào quy chế phối hợp. Sau hội nghị sơ kết, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch liên hợp, trong đó tập trung bố trí lại đội ngũ nhân sự.

Thống nhất phương pháp, cách thức phối hợp cụ thể cho từng công việc, từng bộ phận, trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm