Chiều 27/2, Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo về tình hình dịch tả lợn Châu Phi và thông báo biện pháp phòng chống dịch. Tham gia họp báo có đại diện nhiều báo chí TW và địa phương cùng một số chủ trang trại chăn nuôi lớn của Yên Bái và lãnh đạo Chi cục Thú y vùng I.
Ông Trần Đức Lâm- PGĐ Sở NN-PTNT chủ trì họp báo |
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 512.900 con lợn, từ ngày 25/12/2018 đến ngày 27/2/2019 dịch LMLM xảy ra ở 125 hộ, 53 thôn, 28 xã của huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, TP Yên Bái và Mù Cang Chải làm 1.370 con lợn mắc bệnh. Đã tiêu hủy 871 con lợn, trọng lượng 41,046 tấn, thiệt hại khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.
Với lượng vacxin và dung dịch tiêu độc khử trùng để tiêm 3 mũi cho đàn lợn đạt 90% tổng đàn, theo tính toán phải chi phí khoảng hơn 18 tỷ đồng. Đây là con số quá lớn đối với tỉnh nghèo Yên Bái.
Để vượt qua sự khó khăn đó, ngành NN-PTNT đã đề xuất các biện pháp phòng dịch được tỉnh Yên Bái chấp thuận: Tiêu hủy toàn bộ đàn lợn và sản phẩm từ lợn dịch trong vòng 24 giờ; cấm vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra khỏi vùng dịch; khoanh vùng dịch lấy mẫu xét nghiệm vùng dịch uy hiếp; có chế tài mạnh mẽ đối với tổ chức, cá nhân vận chuyển lợn nhiễm dịch ra ngoài vùng dịch và vứt lợn nhiễm dịch ra môi trường; không cho nhập lợn và sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc vào địa phương…
Tại cuộc họp báo, ông Trần Đức Lâm - PGĐ Sở NN-PTNT cho biết: Để khắc phục khó khăn về tài chính mua vacxin, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 1,032 tỷ mua 6 tấn thuốc sát trùng, bơm tiêm, kim tiêm, phích lạnh. Đối với 3 loại vacxin: LMLM, tụ huyết trùng, dịch tả lợn các hộ chăn nuôi tự bỏ tiền mua và chi trả công tiêm. Ngành NN-PTNT sẽ huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai khử trùng, tiêm vacxin từ ngày 5/3 đến hết ngày 31/4 sẽ hoàn thành việc tiêm phòng. Đây là việc làm khẩn cấp, Yên Bái không thể trông chờ ngân sách nhà nước mà phải tự cứu mình trước…