| Hotline: 0983.970.780

Phòng trừ nhện hại cây có múi

Thứ Hai 15/07/2013 , 09:55 (GMT+7)

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, không có mưa… nên nhện nhỏ phát sinh gây hại gia tăng cả về tỷ lệ hại và phạm vi gây hại.

Hiện nay, trên các diện tích trồng cây ăn quả có múi đang sinh trưởng phát triển giai đoạn quả, đây là giai đoạn quyết định đến năng suất và phẩm chất quả. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, không có mưa… nên nhện nhỏ phát sinh gây hại gia tăng cả về tỷ lệ hại và phạm vi gây hại.

Kết quả điều tra cho thấy một số loài nhện nhỏ gây hại cây ăn quả có múi như: Nhện đỏ, nhện rám vàng và nhện trắng. Triệu chứng gây hại của các loài nhện nhỏ như sau:

- Nhện đỏ cam: Gây hại tất cả các loại cây ăn quả có múi. Chúng sống ở mặt trên lá già, lá bánh tẻ, khi mật độ nhện cao nó sống cả ở mặt dưới lá, cành lộc non, quả. Nhện đỏ chích hút nhựa cây tạo thành các vết chấm nhỏ li ti màu trắng bạc hơi vàng. Lá, qủa bị hại nặng trở nên có màu trắng bạc, dễ bị rụng, cây còi cọc, không ra lộc.

- Nhện rám vàng (cả trưởng thành và nhện non) tập trung chích hút dịch cây trên vỏ quả, làm vỏ quả biến màu, chuyển sang màu xỉn, màu nâu đen, gây hiện tượng rám quả/nhám quả. Nhện rám vàng là nguyên nhân chính gây rám quả. Nơi rậm rạp thiếu ánh sáng bị hại nặng.

- Nhện trắng: Sống ở mặt dưới lá non, trong kẽ lá, quả. Bị hại thì lá non nhỏ, dày, màu hơi nhạt, đôi khi gây rám quả.

* Biện pháp phòng trừ

- Bón phân cân đối, tưới nước hợp lý, chăm sóc cho cây khỏe, tăng sức chống chịu.

- Cắt tỉa cành tạo tán cho vườn thông thoáng.

- Tiến hành tưới nước theo kiểu phun mưa để rửa trôi một phần nhện nhỏ trên các bộ phận của cây.

- Thường xuyên điều tra, xác định những diện tích bị nhện nhỏ gây hại thì sử dụng dầu phun như: Visorber 88.3 EC, dầu khoáng SK Enspray 99 EC để phun trừ. Khi sử dụng dầu phun cần tuân thủ các nguyên tắc khuyến cáo nhà SX.

Đặc biệt không pha dầu phun với một số thuốc có hoạt chất hóa học như: Carbaryl, Dimethoate, propargite, chorothanil vì sử dụng các hợp chất này pha với dầu để phun sẽ gây ngộ độc cho cây như cháy lá, rụng lá, đốm đen trên lá, cháy chóp lá, những đốm dầu trên lá và trái.

Phun dầu vào sáng sớm, thời tiết râm mát, không phun khi điều kiện thời tiết: Hạn hán, sau ngập lụt, có gió to, lạnh bất thường hoặc nhiệt độ trên 320C.

Ngoài ra khi sử dụng dầu phun có thể trừ được một số loại dịch hại khác như: Rệp vảy, sâu vẽ bùa… và ngăn chặn một số loài côn trùng môi giới truyền bệnh virus như: Rầy mềm, rầy phấn trắng. Diệt trừ rầy chổng cánh môi giới truyền bệnh greening (vàng lá gân xanh).

- Ngoài ra có thể dùng đơn lẻ các loại thuốc để phun trừ nhện như: Ortus 5SC, Danitol 10EC, Comite 73EC… Phun theo liều lượng khuyến cáo, phun ướt đều bề mặt lá và các bộ phận khác trên cây.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm