| Hotline: 0983.970.780

Phú Tân phát huy vai trò dân chủ

Thứ Tư 18/03/2015 , 06:13 (GMT+7)

Với việc làm thiết thực hiệu quả, sắp tới tổ xây dựng cầu sẽ tiếp tục xây dựng thêm những chiếc cầu kiên cố, nhằm góp phần tốt hơn vào việc xây dựng NTM của xã Hiệp Xương nói riêng và huyện Phú Tân nói chung.

Xây dựng NTM là việc làm của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Chính vì vậy, phát huy vai trò của dân trong phong trào xây dựng NTM là vấn đề quan trọng được các địa phương, đơn vị trong huyện Phú Tân (An Giang) chú trọng thực hiện trong thời gian qua và đã phát huy hiệu quả tích cực.

Điển hình là Hiệp Xương, xã thuần nông của huyện Phú Tân, với vị trí giáp nhiều xã trong huyện, hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt, việc đi lại và lưu thông hàng hóa chủ yếu phụ thuộc vào cầu.

Từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM,  Hiệp Xương chú trọng xây dựng cầu nông thôn. Đây là chủ trương thể hiện được ý Đảng hợp lòng dân, thế nên tất cả mọi người dân đều đồng tình hưởng ứng tham gia. Xã đã thành lập tổ xây dựng cầu trên 10 thành viên để xây dựng cầu bê tông cốt thép nhằm đáp ứng việc giao thương hàng hóa và đi lại của người dân.

Kết quả kể từ năm 2011 đến nay, tổ xây dựng cầu cùng với Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã và các ấp tổ chức vận động bà con tiền và vật chất, vừa tổ chức xây dựng 3 chiếc cầu bê tông kiên cố như: cầu Mương Chùa chiều dài 78,2m, cầu Mương Trâu chiều dài 66m, cầu Khu dân cư Hiệp Hưng chiều dài 42m với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng và 11 cây cầu dây bán kiên cố với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổ xây dựng cầu còn đứng ra giúp các xã bạn chịu trách nhiệm về kỹ thuật, xây dựng 4 cây cầu bê tông kiên cố như: cầu qua chùa chiều dài 30m và cầu Bình Tây chiều dài 75m thuộc xã Bình Thạnh Đông, cầu Phú Xuân chiều dài 40m, cầu Phú Thọ - Phú Xuân dài 40m.

Ngày nay, người dân Hiệp Xương phấn khởi thấy quê hương mình trên đà phát triển về kinh tế, nhất là việc giao thương hàng hóa nông sản, không bị thiệt thòi giá cả do những chiếc cầu xiêu vẹo xưa kia.

Với việc làm thiết thực hiệu quả, sắp tới tổ xây dựng cầu sẽ tiếp tục xây dựng thêm những chiếc cầu kiên cố, nhằm góp phần tốt hơn vào việc xây dựng NTM của xã Hiệp Xương nói riêng và huyện Phú Tân nói chung.

Từ đó cho thấy, vai trò của dân không chỉ thể hiện ở tinh thần đoàn kết nhất trí mà còn là hiệu quả từ việc thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước để sớm đưa Hiệp Xương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm