| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Vịt chết hàng loạt

Thứ Ba 14/08/2012 , 10:30 (GMT+7)

Các hộ chăn nuôi vịt dọc sông Cái đoạn qua xã An Thạch đang thấp thỏm lo dịch bệnh lây sang đàn vịt của mình.

Mỗi ngày số vịt tơ trong đàn của gia đình ông Phan Đình Lân ở thôn Phú Thịnh, xã An Thạch, huyện Tuy An (Phú Yên) vẫn tiếp tục chết, nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Còn các hộ chăn nuôi vịt dọc sông Cái đoạn qua xã An Thạch thì đang thấp thỏm lo dịch bệnh lây sang đàn vịt của mình.

Hơn nửa tháng nay, đàn vịt tơ hơn 3.000 con của gia đình ông Phan Đình Lân liên tục lăn ra chết. Ông Nguyễn Văn Ca, người chăn vịt thuê, cho hay: Số vịt bị chết đều có biểu hiện lừ đừ, bỏ ăn, đi loạng choạng sau đó bật ngửa ra chết. Ngày chết nhiều có đến 300 con, ngày ít cũng vài chục con. Cộng dồn đến nay đàn vịt này đã bị chết hơn 1.200 con và hiện vẫn đang tiếp tục chết. Các hộ nuôi vịt đang rất lo lắng. Ông Sáu, một hộ nuôi vịt ở cạnh trại vịt gia đình ông Lân, nói: Nếu đàn vịt này mà bị cúm A/H5N1 thì nhiều đàn vịt ở đây sẽ khó tránh khỏi bị lây lan vì hầu hết các trại vịt đều thả đàn dọc bờ sông nên không thể cách ly được. Trong khi đó, ngành chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh nên cũng chưa có khuyến cáo gì cho bà con...

Theo ông Phan Đình Lân, số vịt gia đình ông mua về từ một trại giống ở tỉnh Long An với giá 9.000 đồng/con, cho nhập đàn từ ngày 25/7 và nuôi gộp với đàn vịt đẻ của gia đình tại bờ sông Cái thuộc thôn Hội Tín, xã An Thạch. Sau khi nhập đàn thì số vịt tơ bị bệnh, mua thuốc điều trị nhưng không hiệu quả, vịt vẫn tiếp tục chết, gia đình đã báo cho Trạm thú y huyện Tuy An. Chi cục Thú y đã kiểm tra và mổ lâm sàng một số vịt bị chết nhưng vẫn chưa xác định bệnh tích nên đã báo cáo tình hình cho Phân viện Thú y miền Trung (Khánh Hòa). Ngày 6/8, Phân viện Thú y miền Trung cũng đã đến trại nuôi vịt của gia đình ông Lân kiểm tra, mổ khám và lấy 4 mẫu bệnh phẩm đưa vào TP Nha Trang xét nghiệm, hiện vẫn chưa có kết quả.

Ông Tống Văn Đường, Trưởng trạm Thú y huyện Tuy An cho biết: “Qua kiểm tra ban đầu, đàn vịt của gia đình ông Lân chưa được kiểm dịch tại nơi xuất phát; khi đưa về nhập đàn, gia đình lại không báo cho các cơ quan chức năng. Kết quả mổ khám cho thấy bên trong nội tạng vịt không có biểu hiện bệnh tích gì. Căn cứ các biểu hiện bên ngoài cơ quan thú y nghi là do bị nhiễm vi rút viêm gan siêu vi hoặc nấm phổi nên đã hướng dẫn cho hộ nuôi cách điều trị. Ngoài ra chúng tôi còn cấp miễn phí cho gia đình ông Lân 3 lít thuốc sát trùng RTD Iodine để phun tiêu độc môi trường nuôi và cấp 35 lít thuốc tiêu độc môi trường cho các hộ chăn nuôi vịt trên địa bàn xã An Thạch để bà con phun sát trùng chuồng trại và khu vực chăn thả vịt, hạn chế mầm bệnh lây lan…”.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm