| Hotline: 0983.970.780

PVFCCo khánh thành công trình Trường mầm non xã Đại Đồng

Thứ Hai 21/12/2020 , 20:09 (GMT+7)

Sáng 20/12/2020, PVFCCo (đơn vị sản xuất và kinh doanh phân bón Phú Mỹ) đã phối hợp tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường Mầm non xã Đại Đồng, Yên Bình, Yên Bái.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khánh thành công trình trường mầm non xã Đại Đồng. Ảnh: Vũ Đình Khôi.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khánh thành công trình trường mầm non xã Đại Đồng. Ảnh: Vũ Đình Khôi.

Đến tham dự Lễ khánh thành có ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình; ông Phạm Trần Nguyễn, Phó Giám đốc Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) và lãnh đạo các ban ngành của huyện Yên Bình, của xã Đại Đồng cùng tập thể Giáo viên, cán bộ công nhân viên và các cháu học sinh trường mầm non xã.

Công trình trường mầm non xã Đại Đồng được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tài trợ từ nguồn quỹ An sinh xã hội với tổng mức đầu tư là 4 tỉ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 12 năm 2019, với quy mô đầu tư 03 tầng, 06 phòng học, tổng diện tích sử dụng 932 m2 và các hạng mục khác gồm: hệ thống phòng cháy chữa cháy, sân bê tông...

Đặc biệt, việc được tài trợ, đầu tư xây dựng khối phòng học trên đã góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở vật chất giúp nhà trường được UBND tỉnh Yên Bái công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong năm 2020.

Lễ khánh thành công trình trường mầm non xã Đại Đồng. Ảnh: Vũ Đình Khôi.

Lễ khánh thành công trình trường mầm non xã Đại Đồng. Ảnh: Vũ Đình Khôi.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Trường cho biết: Trường mầm non xã Đại Đồng hiện có 8 nhóm lớp với 215 cháu học sinh, nhà trường có 1 điểm lẻ tại thôn Đồng Đao với 3 nhóm lớp và 87 học sinh. Đây là thôn khó khăn của xã, các cháu học sinh ở đây chủ yếu là con em hộ nghèo và cận nghèo, cơ sở vật chất phục vụ học tập còn rất thiếu thốn.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống nhà lớp học này đã giúp nhà trường hoàn thành việc đưa toàn bộ các lớp ở điểm lẻ về học tại điểm chính, tạo thuận lợi cho nhà trường nâng cao chất lượng công tác dạy học, đảm bảo môi trường học tập đầy đủ, an toàn.

Đây cũng là niềm mong mỏi và mơ ước từ rất lâu của các giáo viên, cán bộ công nhân viên, các cháu học sinh và phụ huynh nhà trường nói riêng và của toàn thể bà con nhân dân xã Đại Đồng nói chung. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu dạy và học, công trình Trường mầm non cũng góp phần quan trọng trong xây dựng xã Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Cơ sở vật chất của trường được trang bị đầy đủ, khang trang. Ảnh: Vũ Đình Khôi.

Cơ sở vật chất của trường được trang bị đầy đủ, khang trang. Ảnh: Vũ Đình Khôi.

Thay mặt địa phương ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ người lao động PVFCCo vì đã tài trợ cho địa phương một ngôi trường khang trang, hiện đại phục vụ thiết thực cho việc giảng dạy và chăm sóc trẻ mầm non trên địa bàn, đồng thời tin tưởng Trường sẽ gặt hái thêm nhiều kết quả tốt trong thời gian tới.

ông trình trường mầm non xã Đại Đồng. Ảnh: Vũ Đình Khôi.

ông trình trường mầm non xã Đại Đồng. Ảnh: Vũ Đình Khôi.

Đại diện cho PVFCCo, ông Phạm Trần Nguyễn cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và các doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Tuy nhiên, với tinh thần Trách nhiệm Sẻ chia, PVFCCo luôn ưu tiên và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các cam kết, quyết tâm cùng chính quyền và ngành giáo dục địa phương hoàn thành công trình ý nghĩa này, đồng thời, hy vọng Khu nhà cho bậc học mầm non hôm nay - bậc học nền móng cho sự phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ - sẽ là nơi giúp các cháu học sinh có thể luyện tập sức khỏe và phát triển các kỹ năng của mình một cách tốt hơn, để có thể trở thành những chủ nhân có ích của xã hội trong tương lai.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm