| Hotline: 0983.970.780

Quân đội Anh chỉ trụ được 2 tháng nếu đối đầu với Nga

Thứ Năm 28/03/2024 , 10:22 (GMT+7)

Phó Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Robert Magowan cho rằng quân đội Anh chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến với một đối thủ như Nga do thiếu đạn dược.

Quân đội Anh tập luyện tại khu huấn luyện quân sự đồng bằng Salisbury hồi năm 2019. Ảnh: Fox News.

Quân đội Anh tập luyện tại khu huấn luyện quân sự đồng bằng Salisbury hồi năm 2019. Ảnh: Fox News.

"Số tiền chính phủ chi cho đạn dược dù nhiều nhưng vẫn là chưa đủ trước các mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt", ông Magowan tuyên bố.

Khi được Nghị sĩ Mark Francois, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, hỏi thêm về khả năng chống cự nếu bị Nga tấn công, tướng Magowan thừa nhận rằng quân đội Anh sẽ khó có thể trụ vững hơn "một vài tháng trong một cuộc chiến tranh toàn diện".

Phát biểu trước các nghị sĩ hôm 26/3, Bộ trưởng Quốc phòng Grant Chapps, tuyên bố rằng đây không phải là điều đáng lo ngại vì Anh sẽ không đơn độc nếu phải đối đầu với Nga. "Điều quan trọng là chúng ta đang ở trong NATO... Chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với tình huống đó", ông nói.

Các bình luận được đưa ra chỉ một tháng sau khi một cuộc điều tra của Ủy ban Quốc phòng phát hiện ra rằng Lực lượng Vũ trang Anh chưa sẵn sàng đối đầu với Nga trong một cuộc chiến tổng lực. Bản báo cáo về năng lực quốc phòng của Anh được công bố hồi đầu tháng 2/2024 đã kết luận rằng chính phủ sẽ "không bao giờ đạt được các mục tiêu chiến lược" nếu không có những thay đổi mạnh mẽ.

Báo cáo cũng cho biết quân đội Anh đang gặp khó khăn trong việc tuyển quân và thiếu ít nhất 5.000 binh sĩ. Vào thời điểm đó, Ủy ban Quốc phòng Anh cũng được các cựu Bộ trưởng Quốc phòng nói rằng lực lượng vũ trang nước này đã suy yếu từ năm 2010 và không thể đối đầu bất kỳ đối thủ lớn nào trong một "cuộc xung đột". "Các binh sĩ sẽ hết đạn sạch đạn chỉ sau vài tháng giao tranh", báo cáo cho biết.

Ông Magowan nhấn mạnh rằng Anh đã "sẵn sàng trước chiến tranh" nhưng không phải với một quốc gia như Nga.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không có kế hoạch đối đầu với NATO hay bất kỳ thành viên nào của khối. Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu năm nay nói rằng Nga "không có lợi ích về địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc gây chiến với NATO". Hồi giữa tháng này, nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng ông nghi ngờ rằng bất kỳ ai quan tâm đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Moscow và NATO, vì điều đó có nghĩa là chúng ta đang "tiến gần đến Thế chiến III".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm