| Hotline: 0983.970.780

Quân đội chung sức xây dựng NTM

Thứ Hai 02/04/2012 , 10:52 (GMT+7)

Vừa qua, TCty 28 (Tổng cục Hậu cần) đã tổ chức buổi Lễ phát động phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2015.

Ký cam kết chung tay xây dựng NTM ở TCty 28 

Vừa qua, TCty 28 (Tổng cục Hậu cần) đã tổ chức buổi Lễ phát động phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc của TCty đã cùng nhau ký cam kết thực hiện tốt các nội dung xây dựng NTM do TCty phát động.

Đại tá Trần Quang Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần, cho biết, TCty 28 là một trong những đơn vị thuộc Tổng cục được chọn làm điểm để thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”

Theo Đại tá Lê Kim Hương, Phó TGĐ TCty 28, trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, TCty này sẽ quyết tâm thực hiện thành công 5 chương trình công tác về xây dựng NTM. Chương trình đầu tiên là thành lập quỹ “Cán bộ, công nhân viên TCty 28 chung tay xây dựng NTM” với số tiền là 7 tỷ đồng. Quỹ này được xây dựng trên cơ sở huy động sự đóng góp ủng hộ 1 ngày lương thực tế của cán bộ công nhân viên trong tổng Cty hàng năm với số tiền 1,2 tỷ đồng, huy động đóng góp của các đơn vị từ lợi nhuận, tiết kiệm và phúc lợi là 1,5 tỷ đồng, phần chính do TCty trích từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh là 4,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này sẽ điều tiết để thực hiện các chương trình, nội dung, chỉ tiêu đã đề ra hàng năm.

Chương trình 2 có tên gọi “Mái ấm người nghèo – Nghĩa tình người lính”. Theo đó trong giai đoạn 2011-2015, TCty phấn đấu thực hiện hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho đồng bào nghèo tại nhiều địa phương, trị giá mỗi căn từ 50-60 triệu đồng.

Trong Chương trình 3 là “Thắm tình quân dân”, TCty sẽ chọn 1 xã đặc biệt nghèo tại Miền Trung thực hiện các nội dung phối hợp tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương như: hỗ trợ bê tông hóa 1.500 mét đường thôn, sửa mới từ 3-5 phòng học đúng tiêu chuẩn NTM với số tiền 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ bảo hiểm lao động trong sản xuất nông nghiệp và phát quần áo cho bà con nông dân (2 bộ/năm cho 1.000 hộ gia đình) từ việc tiết kiệm vải đầu cây bằng tinh thần “Màu xanh áo lính - che kín nắng mưa” với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng.

Chương trình 4 “Đến với những địa chỉ đỏ”, TCty phối hợp tích cực với địa phương khảo sát và lựa chọn được những địa chỉ đỏ là gia đình chính sách, tình nghĩa để có chương trình chăm lo và thực hiện công tác chính sách với địa phương hàng năm một cách thiết thực.

Chương trình 5 có tên gọi “Xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện đơn vị dân vận tốt”. Theo đó, các đơn vị thuộc TCty triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và từng địa bàn trú đóng như: phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tại nơi sinh sống thực hiện nếp sống văn hóa mới, chống mê tín dị đoan, tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống HIV, ma túy, mại dâm, thực hiện an toàn giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư”.

Tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ vật chất để tham gia phòng trào xóa đói giảm nghèo, tổ chức nhiều cuộc giao lưu lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao văn hóa để thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp “quân – dân” giữa đơn vị với chính quyền đoàn thể địa phương. Tổ chức tuyển dụng, đào tạo miễn phí, giải quyết việc làm cho từ 500-700 con em địa phương, ưu tiên con em nông thôn các xã nghèo trên địa bàn trú đóng nhằm tạo việc làm, thu nhập để họ có thêm điều kiện hỗ trợ một phần cho gia đình ở quê cải thiện cuộc sống, thêm nguồn vốn đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu… Tổng kinh phí thực hiện chương trình này là 1,4 tỷ đồng.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm