| Hotline: 0983.970.780

Quan hệ Israel - Mỹ rạn nứt sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an

Thứ Ba 26/03/2024 , 10:51 (GMT+7)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25/3 thông báo sẽ không cử phái đoàn đến Mỹ như dự kiến, sau khi Washington không phủ quyết lệnh ngừng bắn của Hội đồng Bảo an.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội đàm ở Tel Aviv hồi tháng 10/2023. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội đàm ở Tel Aviv hồi tháng 10/2023. Ảnh: AFP.

Trong ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn "ngay lập tức" giữa Israel và Hamas ở Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Mỹ đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu tại hội đồng, trong khi 14 thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Nghị quyết về lệnh ngừng bắn cũng yêu cầu thả các con tin còn lại của Israel vô điều kiện và nhấn mạnh "tính cấp thiết của việc mở rộng dòng chảy" viện trợ vào Gaza.

Sau cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu ra thông cáo tuyên bố rằng quyết định không phủ quyết nghị quyết của Washington là một "sự rút lui rõ ràng" so với quan điểm trước đó của họ về cuộc xung đột ở Dải Gaza.

"Việc Mỹ rút lui làm tổn hại đến cả nỗ lực chiến đấu và giải cứu con tin. Bởi điều này mang lại cho Hamas hy vọng rằng áp lực quốc tế sẽ cho phép các bên phải ngừng bắn mà không cần phải thả con tin của chúng tôi", thông cáo cho biết.

Theo thông cáo, ông Netanyahu hôm 24/3 đã nói rõ với phía Mỹ rằng ông sẽ không gửi phái đoàn cấp cao để thảo luận về chiến dịch tấn công thành phố Rafah ở miền nam Gaza nếu Washington không phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. "Vì những thay đổi trong quan điểm của Mỹ, Thủ tướng Netanyahu quyết định phái đoàn sẽ không thực hiện chuyến đi", thông cáo cho biết.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói động thái này của Israel là "bất ngờ và đáng tiếc". Mỹ không ủng hộ nghị quyết này vì nó không lên án vụ tấn công ngày 7/10, song khẳng định việc không phủ quyết là vì lời kêu gọi ngừng bắn và thả con tin phù hợp với chính sách của Washington, ông Miller cho hay.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cũng cho rằng việc Israel hủy bỏ chuyến công tác của phái đoàn là "đáng thất vọng" và cho biết Washington "bối rối vì điều này" khi việc Mỹ bỏ phiếu trắng "không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của chúng tôi". Mỹ vẫn ủng hộ Israel và đang cung cấp các hệ thống vũ khí và các hỗ trợ khác để nước này tự vệ, ông Kirby nói thêm.

Israel đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế về một thảm họa nhân đạo. Hơn một nửa dân số Gaza đã sơ tán đến thành phố này sau các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Dải Gaza nhằm đáp trả vụ tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm