| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Quốc lộ 12A thông xe bằng đường tạm

Thứ Năm 29/10/2020 , 17:07 (GMT+7)

Sau 10 ngày tắc đường, Quốc lộ 12A (Quảng Bình) đã được tạm thông tuyến bằng đường tạm…

Ngày 20/10, Sở Giao thông - Vận tải Quảng Bình cho hay, đã thông xe tuyến Quốc lộ 12A bằng đường tạm.

Theo đó, xe có tải trọng cho phép được lưu thông qua đoạn đường này từ 6 giờ đến 17 giờ hằng ngày, theo phương thức tăng dần tải trọng xe từ xe nhẹ đến xe nặng. Loại xe lớn nhất cho phép lưu thông có tổng trọng lượng không quá 30 tấn. Khoảng cách giữa các xe từ 150m trở lên nhằm bảo đảm an toàn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức điều tiết xe qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo để hạn chế số lượng ô tô qua đoạn đường tạm.

Quốc lộ 12A là tuyến liên vận quốc tế quan trọng và là đường độc đạo nối Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) vào nội địa Việt Nam.

Vào chiều 19/10, tại khu vực Cha Lo đã xảy ra vụ sạt lở núi làm hư hỏng toàn bộ doanh trại của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) và làm sụt lún, đứt gãy hoàn toàn 300m Quốc lộ 12A. Cơ quan chức năng đã cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Thi công tuyến đường tạm để thông suốt tuyến Quốc lộ 12A. Ảnh: B. Châu

Thi công tuyến đường tạm để thông suốt tuyến Quốc lộ 12A. Ảnh: B. Châu

Sở Giao thông - Vận tải Quảng Bình đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công liên tục suốt ngày đêm. Lực lượng thi công đã bốc dỡ, hạ tải khoảng 30.000m3 đất đá so với tổng thể khối sụt trượt khoảng 5 triệu m3.  Đồng thời mở tuyến đường tạm để thông tuyến.

Theo ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Quảng Bình, gấp rút tổ chức thi công đường tạm để tuyến đường được thông suốt là sự cố gắng lớn của ngành. “Chúng toi tạm thông tuyến Quốc lộ 12A trước kế hoạch 5 ngày. Thiệt hại do mưa lũ đối với hạ tầng giao thông là rất lớn, đòi hỏi việc khắc phục phải có thời gian và kinh phí” - ông Hải cho biết thêm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất