| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam xảy ra cháy rừng

Thứ Năm 11/07/2019 , 11:56 (GMT+7)

Vụ cháy xảy ra ở 3 điểm nhưng mới chỉ dập tắt được 2 điểm, điểm còn lại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế.

Ngày 11/7, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn tỉnh này đang xảy ra một vụ cháy rừng.

Lực lượng chức năng đã nỗ lực xuyên đêm để chữa cháy rừng.

Ông Thanh cho biết, vụ cháy xảy ra vào ngày 10/7 tại xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức). Ngay khi nhận được thông tin, ông đã chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh, Kiểm lâm tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lên xã Quế Thọ để hỗ trợ dập lửa.

Trong 3 điểm cháy thì đến nay đã dập được 2 điểm, một điểm còn lại đang tích cực khống chế và dập lửa

“Vụ cháy rừng Quế Thọ xảy ra ở 3 điểm, đến 3h sáng đã dập tắt được 2 điểm. Hiện, còn một khu vực cháy ở trên cao, chúng tôi đang nỗ lực tiếp tục dập lửa”, ông Thanh thông tin.

Còn ông Vũ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quế Thọ cho hay, vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 10/7. Khu vực cháy là rừng trồng keo lá tràm của người dân.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.