| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh: Thận trọng thông quan hàng hóa trở lại

Thứ Hai 03/02/2020 , 08:49 (GMT+7)

Mặc dù Trung Quốc thông báo thông thương trở lại, nhưng UBND tỉnh Quảng Ninh đã cho tạm dừng tất cả các lối mở, lối mòn, đường biên giới.

Kho bãi vắng vẻ, hàng hóa đóng băng.

Đơn cử, cửa khẩu Bắc Phong Sinh, chính quyền TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) thông báo mở cửa trở lại vào hôm nay - 3/2, lý do mở muộn hơn so với mọi năm được thành phố xác định là kỳ nghỉ tết dài ngày. Khi nhận được thông báo, nhiều doanh nghiệp XK phấn khởi, chuẩn bị mọi nguồn lực, vốn liếng cho những chuyến hàng "khai xuân".

Anh Nguyễn Trung Quân, doanh nghiệp dịch vụ XNK ở Móng Cái cho biết: Hàng hóa chúng tôi đa phần XK ở tất cả các cửa khẩu, tuy nhiên phần lớn vẫn qua đường biên mậu, khi Cửa khẩu Bắc Phong Sinh thông báo ngày mở cửa, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những thủ tục rồi tập kết hàng ở những kho bãi để chuẩn bị XK. Tuy nhiên phía UBND TP Móng Cái thông báo lại rằng sẽ đóng tất cả các cửa khẩu giao thương dọc tuyến biên giới nên hàng hóa đang trong tình trạng đóng băng, không thể XK.

Theo ghi nhận, tại các kho bến của doanh nghiệp XNK, tất cả các mặt hàng đang trong trạng thái "đợi xuất" bởi không thể làm gì hơn đối với những mặt hàng này, bán không được xuất không xong, gần như cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này ở TP Móng Cái đang chịu tác động rõ nét về đại dịch đối với kinh tế.

Chị Phạm Thị Giang, hoạt động trong lĩnh vực XNK nông sản chia sẻ: Nửa năm trước, doanh nghiệp chúng tôi "đắp chiếu" do Trung Quốc chính ngạch XK, năm nay khi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những điều kiện do nước bạn yêu cầu thì xảy ra đại dịch, cũng chỉ biết hy vọng rằng sớm có biện pháp để cửa khẩu có thể mở cửa, giao thương trở lại trong thời gian ngắn nhất, chứ không thì chết thật.

Trên thực tế, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch viêm phổi do virus Corona, các doanh nghiệp XK cũng không còn cách nào có thể tiêu thụ hàng hóa đang nắm giữ.

Đặc biệt, đối với mặt hàng nông sản XK, việc phân phối và tiêu thụ nhanh chóng trong nội địa là hoàn toàn không thể, thêm vào đó "tuổi thọ" của nông sản có thời gian ngắn, nếu cứ để hàng "ngủ đông" sẽ càng trở thành gánh nặng về chi phí và khả năng thương thuyết với đối tác cho doanh nghiệp.

Để giải quyết tình trạng trên, các nhà kho trong khu vực TP Móng Cái cũng đã tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp bằng cách tăng thêm thời hạn hợp đồng bảo quản hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng, cần sớm mở biên trở lại, hoặc tìm ra cách khác để có thể thông thương XK.

Ông Lương Quang Sở, Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết: Các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp hoạt động XNK hiểu rõ tình hình về dịch bệnh, cũng như lo ngại đến sức khỏe của người dân nên yêu cầu doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến hoạt động XK để chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, XK hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi.

Cùng với đó phải thực hiện nghiêm chỉnh hoạt động XK sang thị trường Trung Quốc theo thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng, tránh phát sinh rủi ro do dồn hàng XK "chui", giảm thiểu thiệt hại trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm