| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh xây dựng đề án phòng chống thiên tai gắn với phát triển kinh tế

Thứ Bảy 17/04/2021 , 16:49 (GMT+7)

Ngày 17/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Trong năm 2020 tỉnh Quảng Ninh có 2 cơn bão (bão số 2, bão số 7) ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn. Tuy nhiên, số ngày có mưa ít hơn trung bình nhiều năm trước khoảng 12-15 ngày; cả mùa có khoảng 60 - 80 ngày mưa; có 7 đợt mưa lớn, lượng mưa lớn nhất 271mm tại huyện Hải Hà, thiên tai đã làm 1 người chết tại địa bàn thành phố Hạ Long, tổng thiệt hại về tài sản 2 tỷ đồng.

Qua so sánh với các năm trước đây, thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã giảm nhiều, đây là tín hiệu đáng mừng trong khi địa phương này thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của hầu hết các hình thái thiên tai.

Một phần, do tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống thiên tai, bão lũ; ưu tiên bố trí kinh phí triển khai xây dựng các công trình và triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Đặc biệt, phát huy hiệu quả trong công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm, sát với tình hình thực tế nên đã hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. 

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị ngành nông nghiệp đưa ra các giải pháp tối ưu, giúp người dân bảo vệ tốt diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là khu vực khai thác, nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Anh Thắng.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị ngành nông nghiệp đưa ra các giải pháp tối ưu, giúp người dân bảo vệ tốt diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là khu vực khai thác, nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Anh Thắng.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận công sức cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống thiên tai còn có mặt hạn chế, điển hình như trực ban tại một số địa bàn chưa nghiêm, việc xây dựng các phương án để thực hiện phương châm “4 tại chỗ”  chưa thực sự được quan tâm đúng mức, phương tiện còn thiếu.

“Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay còn một số bãi đổ thải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hệ thống tiêu thoát lũ, nhất là ở một số khu vực trong khu dân cư, đô thị còn bất cập, thường xảy ra ngập lụt cục bộ, mất an toàn, nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất đá, đặc biệt tại khu vực miền núi còn tiềm ẩn”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn nói thêm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2021 tình hình thời tiết tiếp tục có chiều hướng khốc liệt, trái quy luật, tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai. Do vậy, để ứng phó hiệu quả với diễn biến này, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra giải pháp, triển khai nhiệm vụ.

Cụ thể, quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và các văn bản pháp luật liên quan.

Xác định, việc phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, các đơn vị, lực lượng, địa phương cần chủ động có giải pháp phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp.

Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc Phòng đưa ra ý kiến về công tác triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2021 tại Quảng Ninh. Ảnh: Anh Thắng.

Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc Phòng đưa ra ý kiến về công tác triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2021 tại Quảng Ninh. Ảnh: Anh Thắng.

Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc Phòng đưa ra ý kiến về công tác triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2021 tại Quảng Ninh: Với đặc thù là địa bàn có địa hình ven biển, nhiều đồi núi, nhiều tuyến đảo, nên việc ứng cứu từ các địa bàn khác là rất khó khăn, có những thời điểm không thể thực hiện được. Do vậy, yêu cầu Quảng Ninh phải xây dựng phương án phòng chống thiên tai phù hợp, sát với điều kiện thực tế của từng khu vực, từng địa bàn. Đặc biệt đối với địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn.

“Các địa phương phải rà soát kỹ các vị trí, khu vực có nguy cơ sạt lở, sớm có các giải pháp phòng chống, cảnh báo nguy hiểm. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tổ chức, cá nhân về các loại hình thiên tai, giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tính chủ động đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, tầng lớp nhân dân về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phù hợp điều kiện, tập quan từng vùng”, Đại tá Châu nói.

Quảng Ninh đặt yêu cầu phòng ngừa, ứng phó thiên tai ở vị trí quan trọng trong kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, địa phương này đã hoàn thành xây dựng và thực hiện 2 đề án để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đó là “Đề án Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biển đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đề án Đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm