| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Hơn 3.000 ha lúa sắp thu hoạch bị ngã rạp, ngập úng

Thứ Ba 14/04/2020 , 08:57 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của gió mùa gây mưa lớn và gió mạnh khiến hàng ngàn héc-ta lúa của nông dân tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị thu hoạch bị ngã rạp, ngập úng.

Nhiều diện tích lúa ĐX của nông dân Quảng Trị ngã rạp chỉ sau một đêm. Ảnh: Công Điền.

Nhiều diện tích lúa ĐX của nông dân Quảng Trị ngã rạp chỉ sau một đêm. Ảnh: Công Điền.

Địa phương chịu thiệt hại nặng nhất của tỉnh Quảng Trị là huyện Hải Lăng, với hơn 1.000 ha lúa bị ảnh hưởng.

Theo ông Dương Viết Hải, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Hải Lăng cho biết, từ chiều và đêm ngày 12/4 trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều diện tích lúa của nông dân bị thiệt hại. Đến chiều 13/4, đơn vị đã ghi nhận có hơn 1.000 trong tổng số 6.863 ha lúa vụ ĐX đang chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ hàng loạt. Trong đó, các địa phương bị thiệt hại nặng như các xã Hải Định, Hải Quế, Hải Dương, Hải Phong…

Theo ông Hải, số diện tích lúa bị ngã đổ nói trên sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và tiến độ thu hoạch vụ ĐX. Để giảm thiệt hại cũng như tạo thuận lợi cho việc thu hoạch sắp tới, ngay sau khi nắm được thông tin. “Phòng NN-PTNT huyện đã chỉ đạo các HTX, các địa phương tiến hành hút nước tại các chân ruộng bị ngập, đồng thời động viên người dân chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, máy móc để đảm bảo thu hoạch đúng tiến độ”, ông Hải cho hay.

Theo ghi nhận của PV NNVN, không chỉ ở huyện Hải Lăng, mà hàng ngàn ha lúa ĐX ở thành huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong và một số địa phương khác của tỉnh Quảng Trị cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều nông dân chua xót đứng nhìn cánh đồng lúa đang thời điểm chín tới, sắp thu hoạch chỉ sau một đêm đồng loạt ngã rạp, không thể cứu vãn.

Cánh đồng lúa ở huyện Hải Lăng bị ngã rạp. Ảnh: Công Điền.

Cánh đồng lúa ở huyện Hải Lăng bị ngã rạp. Ảnh: Công Điền.

Theo thống kê sơ bộ của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, tính đến chiều 13/4, toàn tỉnh đã có hơn 3.000 ha lúa ĐX bị ngã rạp, ngập nước. Đây đều là những diện tích lúa trong giai đoạn chín sáp, chuẩn bị thu hoạch. Việc hàng ngàn héc-ta lúa bị ngã đổ vào thời điểm này chắc chắn ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng toàn vụ.

Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời gian để thu hoạch, tháo úng một số diện tích bị ngập úng để cứu lúa, kết hợp với phòng trừ sâu bệnh cuối vụ. Riêng đối với các diện tích lúa còn xanh bị ảnh hưởng, đề nghị các địa phương huy động bà con nông dân dùng mọi phương tiện để khắc phục, với tinh thần “còn nước còn tát”.

Cây lúa bị ngã đổ trong thời điểm sắp thu hoạch ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Ảnh: Công Điền.

Cây lúa bị ngã đổ trong thời điểm sắp thu hoạch ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Ảnh: Công Điền.

Vụ ĐX năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy hơn 26.000 ha. Hiện nay phần lớn diện tích lúa trên đều đang ở giai đoạn chín sữa, chín sáp và chuẩn bị thu hoạch. Tuy hiên do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên tính đến thời này nông dân toàn tỉnh chỉ mới thu hoạch được 300 ha. Dự kiến những diện tích lúa còn lại sẽ bắt đầu thu hoạch đại trà trong một vài tuần tới.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm