| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị phát động xây dựng NTM 2015

Thứ Ba 24/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Ngày 23/3, tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Bài, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị, Phó BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh, cho biết thời gian qua, BCĐ xây dựng NTM tỉnh đã chọn tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, đổi mới hình thức tổ chức SX làm khâu đột phá trong xây dựng NTM giai đoạn 2012-2015.

Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn kết với các chương trình hỗ trợ phát triển SX, tạo việc làm mới, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững nên chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

Phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM 2015” là tiếp nối thành công phong trào của các năm trước. Riêng trong năm 2014, theo báo cáo của các địa phương trong tỉnh, tổng nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn đạt gần 740 tỷ đồng.

Sự nghiệp giáo dục phát triển khá toàn diện, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa và đẩy mạnh.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 3 xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim và Vĩnh Thủy của huyện Vĩnh Linh đạt 19/19 tiêu chí NTM; có 12 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; có 59 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 40 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí...

Năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu có trên 15% số xã đạt chuẩn NTM, đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn NTM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Để Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đề nghị BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân về nội dung, ý nghĩa và nhiệm vụ trong xây dựng NTM.

Phát động toàn dân duy trì đều đặn, thường xuyên các hoạt động chỉnh trang nông thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Tập trung triển khai sâu rộng phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo trong NTM...

Tất cả nhằm mục đích tạo nên sức mạnh to lớn để phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực và sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM.

Hai nhiệm vụ chính của cuộc vận động là phải duy trì các tiêu chí đã đạt được cũng như tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí đã được đề ra để người dân thực sự có cuộc sống không chỉ tốt về vật chất mà còn phong phú về văn hóa, tinh thần.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng 500 triệu đồng cho xã Triệu Thành đạt thành tích xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Sau lễ phát động, đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn Triệu Thành và các huyện, thị của tỉnh Quảng Trị đã tiến hành chỉnh trang lại đường thôn, ngõ xóm, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm