| Hotline: 0983.970.780

Quảng trường tháp Nghinh Phong đạt 2 giải thưởng quốc tế

Thứ Sáu 22/12/2023 , 16:45 (GMT+7)

Quảng trường tháp Nghinh Phong, một biểu tượng mới về văn hóa, kinh tế du lịch của tỉnh Phú Yên đã đạt 2 giải thưởng quốc tế về công trình du lịch, đô thị.

Tháp Nghinh Phong ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: KS.

Tháp Nghinh Phong ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: KS.

Ngày 22/12, UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tổ chức họp báo thông tin về 2 giải thưởng quốc tế Quảng trường tháp Nghinh Phong tọa lạc bên bờ biển ở ngã ba Nguyễn Hữu Thọ – Độc Lập, phường 9 của thành phố này.

Theo ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, ngày 1/12 vừa qua tại lễ trao giải World Travel Awards năm 2023 được tổ chức tại thành phố Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Quảng trường tháp Nghinh Phong vinh dự đạt được giải thưởng World’s Leading City Monuments 2023 (công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023).

Theo đó, công trình được đánh giá theo 5 tiêu chí như thân thiện với môi trường; an toàn bền vững; tôn trọng văn hóa và lịch sử địa phương; chất lượng nghệ thuật cao đóng góp vào sự phát triển của khu vực và là hình mẫu cho thành phố khác.

Trước đó, vào tháng 11/2023, Quảng trường tháp Nghinh Phong là công trình duy nhất ở khu vực Đông Nam Á đạt giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023.

Cận cạnh tháp Nghinh Phong. Ảnh: NK.

Cận cạnh tháp Nghinh Phong. Ảnh: NK.

Cũng theo lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa, việc Quảng trường tháp Nghinh Phong đạt các giải thưởng quốc tế không chỉ vinh dự của chính quyền thành phố mà còn là niềm vui chung của người dân trong tỉnh. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, UBND TP sẽ triển khai đầu tư các hạng mục vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao xung quanh khu vực Quảng trường tháp Nghinh Phong cũng như các địa điểm khác trên địa bàn. Cùng với đó hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Được biết, Quảng trường tháp Nghinh Phong là công trình kiến trúc được xây dựng vào năm 2020 với diện tích hơn 7.000 m2 gồm 2 tháp chính, sân khấu, quảng trường....Trong đó, tháp chính được tạo hình từ nhiều cột đá lục giác thẳng đứng không đều nhau.

Ý tưởng này xuất phát từ cấu tạo địa chất của Gành Đá Dĩa - thắng cảnh độc đáo nổi tiếng của Việt Nam cách tháp Nghinh Phong 30km về phía Bắc, 100 cột đá thẳng đứng xếp san sát vào nhau và chia làm 2 khối tháp tượng trưng cho truyền thuyết về tổ tiên của người Việt Nam. Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ cùng 100 người con chia nhau lên núi và xuống biển để mở mang bờ cõi, dựng xây đất nước.

Tường đá cao hai bên lối đi là những bức phù điêu tái hiện công cuộc dựng xây vùng đất hơn 400 năm của người dân Phú Yên. Những nét chạm trổ trên mặt đá lớn chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ chiếu sáng nghệ thuật hiện đại.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm