| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội Anh phủ quyết thỏa thuận Brexit, Thủ tướng đối mặt nguy cơ mất chức

Thứ Tư 16/01/2019 , 07:42 (GMT+7)

Hạ viện Anh ngày 15/1 đã phủ quyết thỏa thuận rời Liên minh châu Âu (Brexit) của Thủ tướng Theresa May. Điều này khiến Anh đối mặt với nguy cơ rút khỏi EU trong hỗn loạn hoặc thậm chí đảo ngược quyết định rời liên minh.

Thủ tướng Anh Theresa May (Ảnh: Reuters)


Hạ viện Anh phủ quyết thỏa thuận Brexit 

Theo Reuters, thỏa thuận Brexit bị phủ quyết tại Hạ viện Anh sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 432 phiếu thuận, 202 phiếu chống, đánh dấu thất bại nặng nề nhất của chính phủ Anh trong lịch sử hiện đại. 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra không lâu trước thời hạn ấn định Anh rời EU vào ngày 29/3. Hiện tại, nước Anh đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất nửa thế kỷ qua khi nước này chật vật tìm cách rời liên minh mà họ gia nhập năm 1973 trong khi nhiều ý kiến hoài nghi về việc liệu họ có nên rời liên minh hay không.

Cuộc bỏ phiếu ngày 15/1 đánh dấu lần đầu tiên quốc hội Anh bác bỏ một hiệp ước kể từ năm 1864, đánh dấu sự sụp đổ chiến lược suốt 2 năm qua của chính quyền Thủ tướng May nhằm thu xếp để Anh rời EU một cách suôn sẻ sau ngày 29/3.

Về phần mình, Thủ tướng May cho biết, bà sẽ dành thời gian để tranh luận về chủ đề Brexit vào hôm nay. Bà đề nghị các đảng thương lượng để xác định một con đường cho Brexit. "Rõ ràng Hạ viện không ủng hộ thỏa thuận này, nhưng cuộc bỏ phiếu tối nay không nói lên được liệu chúng ta ủng hộ điều gì, không đề cập đến phương cách hay thậm chí hướng để hiện thực hóa nguyện vọng của người dân Anh", bà May nói.

Về phía liên minh châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng, ông lấy làm tiếc về kết quả bỏ phiếu, đồng thời hối thúc chính phủ Anh làm rõ ý định để đưa ra các bước đi tiếp theo sớm nhất có thể.

Bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng May

Ngay sau cuộc bỏ phiếu Brexit, lãnh đạo Công đảng đối lập, ông Jeremy Corbyn, đã kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính quyền của Thủ tướng May vào 19h hôm nay 16/1.

Bà May trước đó từng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nếu chính quyền của bà vượt qua đợt bỏ phiếu bất tín nhiệm mới nhất này, bà có thể sẽ tiếp tục hoạch định thỏa thuận Brexit. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua, điều đó sẽ mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới. 

Nội bộ nước Anh đang chia rẽ về kế hoạch rời EU, trong khi đa số người dân ủng hộ việc rời liên minh trong cuộc trưng cầu dân ý lần 1 hồi tháng 6/2016, nhưng đến nay nhiều ngày đã bắt đầu lung lay quan điểm và bắt đầu hoài nghi về tương lai của Anh sau khi rời EU. Trong khi những người ủng hộ Brexit cho rằng, các đảng nước này nên tiếp tục thương lượng để có một thỏa thuận rời EU suôn sẻ thì không ít ý kiến ủng hộ việc trưng cầu lại. 

Trước cuộc bỏ phiếu hôm qua, Thủ tướng May nói với các nghị sĩ ủng hộ Brexit rằng, nếu kế hoạch của bà không được quốc hội chấp thuận thì nhiều khả năng Anh sẽ không rời EU, hơn là việc rời liên minh mà không có thỏa thuận.

Trước đó, Tòa án Công lý châu Âu ECJ ngày 10/12 công bố một văn bản cho biết Anh có quyền đảo ngược điều khoản 50, quy định cách mà một nước thành viên muốn rời khỏi EU. Điều này có nghĩa là Anh có thể đơn phương ngừng Brexit, rút lại thông báo muốn chia tay với khối. Giới quan sát cho rằng, thông báo của ECJ cung cấp thêm cho Anh một lựa chọn về tương lai của họ trong EU trong kịch bản chính quyền bà May không thể cân bằng giữa nội bộ Anh và liên minh.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm