| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội của Mỹ lập kỷ lục về số lượng nữ nghị sỹ

Thứ Năm 08/11/2012 , 16:24 (GMT+7)

Theo kết quả của cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 6/11, phụ nữ đã nắm 20 ghế trong Thượng viện, tức khoảng 1/5 Thượng viện.

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Patty Murray

Quốc hội Mỹ, một trong những “câu lạc bộ” có nhiều nam giới nhất xứ sở cờ hoa, đã chứng kiến biến động lớn về giới, sau khi hàng loạt phụ nữ trúng cử vào cơ quan lập pháp ở kỳ bầu cử hôm 6/11.

Theo kết quả của cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 6/11, phụ nữ đã nắm 20 ghế trong Thượng viện, tức khoảng 1/5 Thượng viện.

Tại Hạ viện, số nữ nghị sỹ đã tăng lên mức kỷ lục 76 người, với 56 thành viên đảng Dân chủ và 20 thuộc đảng Cộng hòa, theo thông tin do Trung tâm vì Phụ nữ Mỹ và Chính trị (CAWP) cung cấp.

Một trong những bằng chứng sinh động nhất cho thấy phụ nữ đã tăng cường sức mạnh chính trị diễn ra ở New Hampshire, khi nơi này sẽ đưa các nghị sỹ toàn là nữ giới tới Quốc hội. Bang cũng đã bầu một thống đốc là phụ nữ.

Bà Patty Murray, Thượng nghị sỹ Dân chủ, cho biết giới tính chỉ đóng vai trò nhỏ trong kết quả bầu cử và những gì diễn ra là kết quả của sự thức tỉnh nhận thức của phụ nữ về những gì diễn ra trong đảng Cộng hòa.

Cuộc bầu cử diễn ra hôm thứ Ba đã chứng kiến việc ông Obama tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Nhưng nhân sự kiện này, cử tri còn bầu lại 1/3 ghế Thượng nghị sỹ và toàn bộ ghế Hạ nghị sỹ.

Trong cuộc đua vào Nhà Trắng được chú ý theo dõi nhất từ trước tới nay, phe Dân chủ đã giành lại được ghế Thượng nghị sỹ ở bang Massachusetts, vốn đã bị mất sau cái chết của biểu tượng tự do Ted Kennedy. Giáo sư đại học Harvard Elizabeth Warren đã đánh bại đối thủ đương nhiệm, Thượng nghị sỹ Scott Brown.

Trước khi quyết định chạy đua vào Thượng viện, Warren đã là sự lựa chọn hàng đầu của Obama cho Cục bảo vệ tài chính liên bang mới thành lập. Tuy nhiên các Thượng nghị sỹ thuộc phe Cộng hòa đã không phê chuẩn việc đề cử bà.

Một sự kiện gây sốc khác, Hạ nghị sỹ Dân chủ Tammy Baldwin ở Wisconsin đã đánh bại cựu Thống đốc Tommy Thompson để trở thành thành viên đồng tính đầu tiên của Thượng viện.

Theo bà Murray, phụ nữ, giống như đàn ông, đã bỏ phiếu dựa trên các chính sách kinh tế của từng ứng viên. Nhưng họ còn bị tác động bởi cả các vấn đề khác nữa.

Theo CAWP, lá phiếu của phụ nữ đã quyết định chiến thắng của Obama, với 55% phụ nữ đã bỏ phiếu cho ông. Kể từ khi chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu cách đây gần hai năm, Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát và các ứng viên bảo thủ đã tuyên bố sẽ cắt vốn cho nhóm kiểm soát hoạt động phi lợi nhuận Planned Parenthood và sẽ giới hạn việc phá thai. Đây là những quan điểm khiến các nhà hoạt động vì phụ nữ phẫn nộ.

Trong một sự kiện gây chú ý khác, Thượng nghị sỹ Missouri Claire McCaskill đã đánh bại đối thủ Todd Akin tới từ phe Cộng hòa. Akin đã gây phẫn nộ khi bình luận trong lúc vận động rằng một người phụ nữ sẽ "không thể nào bị mang thai nếu bị hiếp dâm hợp pháp."

Akin đã từng dẫn đầu với khoảng cách khá xa so với McCaskill, nhưng sau bình luận trên tỷ lệ ủng hộ ông giảm mạnh và không bao giờ hồi phục.

Ngoài ra, nhiều cử tri nữ cũng cảm thấy kinh hãi trước bình luận của ứng cử viên Thượng nghị sỹ Richard Mourdock tới từ bang Indiana, một thành viên ưa thích của Đảng Trà, người nói rằng việc mang thai sau khi bị hiếp dâm là "điều Chúa muốn xảy ra". Giống Akin, Mourdock nhanh chóng bổ nhào trong các cuộc thăm dò và thua khi bầu cử diễn ra.

Dù phần lớn nữ giới được bầu trong ngày thứ Ba thuộc về phe Dân chủ, phe Cộng hòa cũng có nữ giới giành chiến thắng, như nghị sỹ Deb Fischer, người đánh bại cựu Thượng nghị sỹ Bob Kerrey để giành ghế đại diện bang Nebraska.

Tuy nhiên một số nữ nghị sỹ cũng vấp phải thất bại. Đó là bà Linda McMahon, một thành viên đảng Cộng hòa, người đã bỏ ra 42 triệu USD để chạy đua vào ghế Thượng nghị sỹ ở Connecticut, song đã thua trước nhân vật Hạ nghị sỹ Christopher Murphy tới từ đảng Dân chủ. Và ở Utah, Mia Love tới từ đảng Cộng hòa, đã không thể hạ bệ Hạ nghị sỹ đương nhiệm Jim Matheson.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm