| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội giám sát đầu tư vốn nhà nước

Thứ Tư 16/07/2014 , 09:05 (GMT+7)

Ngày 15/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đầu tư vốn nhà nước vào SXKD.

Những vấn đề về phạm vi đầu tư vốn nhà nước, quản lý giám sát vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được bàn thảo sôi nổi…

Lập cơ quan độc lập quản lý vốn nhà nước?

Theo Ủy ban Kinh tế QH, việc cơ quan soạn thảo Luật đề xuất giữ nguyên mô hình quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp như hiện nay sẽ không khắc phục được triệt để các tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý DNNN.

Do vậy, Ủy ban Kinh tế đề xuất phương án quy định thành lập một cơ quan độc lập thuộc Chính phủ hoạt động theo Luật này, thực hiện việc quản lý và giám sát toàn bộ vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện phương án này sẽ tạo được sự đột phá, thay đổi cơ bản trong việc quản lý DNNN, tách biệt chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý nhà nước chỉ tập trung vào việc xây dựng thể chế, chính sách để các doanh nghiệp hoạt động, thực hiện công khai, minh bạch trong đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước của doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với việc quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 Đề xuất trên của Ủy ban Kinh tế không nhận được sự ủng hộ của Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc bởi ông Phúc cho rằng “việc thành lập riêng một cơ quan quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh sẽ chi phối nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp, chỉ góp phần kéo lùi tiến trình phát triển”.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc QH Kso Phước thì vấn đề quản lý vốn nhà nước là cần thiết, hiện mỗi Bộ, ngành vẫn phải cử 5-6 cán bộ phụ trách việc này thêm vào đó là Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT cũng phải có hẳn những đơn vị chuyên trách “gác gôn”, như vậy nếu thành lập riêng một cơ quan để quản lý, giám sát vốn nhà nước không làm tăng biên chế mà có điểm tích cực là sẽ có người chịu trách nhiệm về quản lý vốn nhà nước.

Hạn chế phạm vi đầu tư vốn nhà nước

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước là nội dung được các Ủy viên UBTVQH đặc biệt quan tâm, nhiều ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần cụ thể hóa những ngành, lĩnh vực nhà nước sẽ đầu tư vốn vào doanh nghiệp theo từng hình thức đầu tư; xác định rõ những ngành, lĩnh vực nhà nước không tham gia hoặc tham gia ở mức độ nhất định; quy định rõ những lĩnh vực nhà nước cần giữ vốn và đẩy nhanh những lĩnh vực cần thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Đề nghị bổ sung quy định việc đầu tư vào địa bàn, vùng lãnh thổ khó khăn, đặc biệt khó khăn đồng thời đề nghị bổ sung quy định về cổ phần hóa làm cơ sở đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các DNNN, thực hiện đa sở hữu nhưng nhà nước vẫn phải giữ cổ phần chi phối.

Có ý kiến cho rằng đối với doanh nghiệp khác thuộc diện nhà nước không cần duy trì, nắm giữ cổ phần vốn góp chi phối thì nhà nước sẽ không đầu tư, bổ sung vốn khi đã thu hút được các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài tham gia.

Quốc hội tham gia giám sát

Nhấn mạnh nội dung giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước trong dự thảo Luật, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng Luật phải chỉ rõ cơ quan nào sẽ thực hiện nhiệm vụ này, cơ chế giám sát ra sao và cơ chế xử lý “hậu giám sát” như thế nào.

Tại kì họp QH thứ 7 vừa qua, đã có một số ý kiến đề nghị làm rõ chủ thể giám sát là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay Hội đồng Dân tộc? Vai trò của QH đối với việc giám sát vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp hiện nay quá mờ nhạt nên các ĐB đề nghị tăng cường vai trò của Quốc hội đối với việc giám sát toàn bộ vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, quy định rõ thẩm quyền của Quốc hội trong việc bố trí nguồn ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp theo định kỳ hằng năm.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm