| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội thông qua EVFTA: Nông sản Việt mừng gì, lo gì?

Thứ Hai 08/06/2020 , 16:29 (GMT+7)

TS. Phạm Quý Thọ đưa ra những ý kiến về thuận lợi và thách thức với nông nghiệp Việt Nam sau khi thông qua EVFTA và EVIPA.

TS. Phạm Quý Thọ, nguyên Trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Minh Phúc.

TS. Phạm Quý Thọ, nguyên Trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Minh Phúc.

Sáng 8/6, Quốc hội bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA).

TS. Phạm Quý Thọ, nguyên Trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, đây là điều không bất ngờ vì 2 bên đã có những thỏa thuận từ trước và Chính phủ Việt Nam chủ động trong quá trình đàm phán và chuẩn bị ký kết.

Theo ông Thọ, đây là thông tin rất mừng cho cộng đồng kinh tế nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Các hiệp định này sẽ mở ra một thị trường tiềm năng với tổng dân số lên tới gần 500 triệu người.

Bên cạnh đó, các thị trường truyền thống của Việt Nam ở Đông Âu và Tây Âu trước đây chưa được hưởng chính sách ưu đãi sẽ có cơ hội phát triển mạnh hơn.

"Như vậy, các sản phẩm của Việt Nam ngoài dệt may, da giày thì nông sản nhiệt đới, ngoài hoa quả còn có các loại rau củ sẽ tìm được chỗ đứng trong thị trường EU", ông Phạm Quý Thọ cho biết.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế này cũng nêu ra một số lo ngại đối với lĩnh vực nông nghiệp có thể phải đối mặt sau khi EVFTA và EVIPA được thông qua.

Thứ nhất là vấn đề quản lý nhà nước, các bộ, ngành liên quan như Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, Hải quan phải hợp tác với nhau, tạo hành lang pháp lý thật thuận lợi cho việc xuất khẩu nông sản.

Thứ hai, các doanh nghiệp của Việt Nam với quy mô chưa lớn phải dựa vào các hiệp hội ngành hàng để tìm kiếm thị trường và có được tư vấn chính xác.

Bên cạnh đó, khi tham gia thị trường EU, chất lượng nông sản cũng là một thách thức không nhỏ. Đây được cho là thị trường khó tính, nên các loại nông sản cũng cần nâng cao chất lượng mới có thể đáp ứng được.

"Hiện nay, có thể nói vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiệu ứng của EVFTA và EVIPA là chưa rõ ràng, chưa sôi động. Nhưng trong tương lai, đây là 2 hiệp định sẽ đem lại nhiều tiềm năng", TS Phạm Quý Thọ nhận định thêm.

Ngoài ra, ông Thọ cũng lưu ý, tham gia sân chơi này, chúng ta cũng phải đáp ứng được các vấn đề liên quan đến người lao động, môi trường...

Sau khi ký kết, các đơn vị quản lý nhà nước phải đặt ra được chương trình cụ thể để phổ biến nội dung các hiệp định này cho cộng đồng doanh nghiệp.

"Hiện nay, vẫn có tới gần 70% doanh nghiệp của chúng ta vẫn chưa hiểu về các hiệp định này, điều đó là không tốt", ông Thọ cho biết.

Nông sản Việt sẽ gặp nhiều thuận lợi nhưng dự báo cũng gặp không ít thách thức khi Quốc hội thông qua EVFTA và EVIPA. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nông sản Việt sẽ gặp nhiều thuận lợi nhưng dự báo cũng gặp không ít thách thức khi Quốc hội thông qua EVFTA và EVIPA. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ở chiều ngược lại, có thể nói các hiệp định này được xây dựng theo hướng 2 bên cùng có lợi. Theo đó, sau khi EVFTA và EVIPA được ký kết, các mặt hàng thế mạnh của EU như cơ khí, máy móc sẽ thâm nhập thị trường Việt Nam mạnh mẽ hơn, gây ra thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Điều này khiến các doanh nghiệp trong nước phải sẵn sàng để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Về nông sản nói riêng, các mặt hàng hoa quả, rau củ của EU có thể nhập vào Việt Nam lại là của khí hậu ôn đới và hàn đới, mang tính bổ trợ cho hoa quả trong nước.

TS Phạm Quý Thọ cho rằng: "Bên cạnh đó, các mặt hàng như thịt, bơ, sữa... đặc thù của châu Âu cũng có cơ hội khi nhập vào Việt Nam khi mà nhu cầu của chúng ta đối với mặt hàng này ngày càng tăng. Các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải chuẩn bị để đón được làn sóng này".

Nhận xét tổng quát, ông Thọ cho rằng Việt Nam có thể sẽ nhỉnh hơn EU trong cán cân thương mại sau khi EVFTA và EVIPA được triển khai.

Ngoài xuất nhập khẩu và sản phẩm cụ thể, chuyên gia kinh tế này còn cho rằng, làn sóng đầu tư của EU cũng sẽ tìm đến thị trường Việt Nam trong tương lai. Chưa kể đến, hàng loạt dịch vụ liên quan đến tài chính cũng sẽ được kéo theo khi các nhà đầu tư lựa chọn thị trường Việt Nam.

"Có thể nói, đây không phải là 2 hiệp định quá dễ dàng cho Việt Nam nhưng sẽ thúc đẩy chúng ta không chỉ nâng cao về số lượng mà còn đẩy mạnh chất lượng trong xuất nhập khẩu, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, chiếm đến 70% dân số trong thời gian tới", ông Thọ nhấn mạnh.

Theo ông, điều cần làm hiện nay là bắt tay vào thực hiện thật tốt, tận dụng được cơ hội từ EVFTA và EVIPA mang tới.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm